Bán đấu giá loạt thiết bị độc đáo của điệp viên Anh trong Thế chiến II

Bộ sưu tập thiết bị độc đáo mà các điệp viên Anh sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai dự kiến được bán đấu giá.

Chú thích ảnh
Thiết bị tinh xảo giấu trong một bao diêm. Ảnh: Daily Mail

Những thiết bị này đều được cất giấu trong những đồ vật thường ngày của thập niên 40 thuộc thế kỷ trước.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết trong số các thiết bị này có thiết bị phóng hỏa mini được đựng trong bao diêm giả, lưỡi dao cạo chỉ về hướng Bắc nếu đặt trong nước...

Chú thích ảnh
Camera bí mật trong bao diêm. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Dao đa năng Thụy Sĩ. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
La bàn nằm trong khuy áo. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Bộ sư tập này được bán đấu giá từ ngày 20/11. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Một hộp la bàn khuy áo. Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Vũ khí "đội lốt" dao cạo. Ảnh: Daily Mail

Những thiết bị này được thiết kế và sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến 1945. Chúng được giao cho các điệp viên của Đội Tác chiến Đặc biệt của Anh (SOE) để thực hiện nhiệm vụ tại những quốc gia bị phát xít Đức xâm chiếm.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bí ẩn điệp viên Pháp hai giới tính, đến khi chết mới rõ - Kỳ 1
Bí ẩn điệp viên Pháp hai giới tính, đến khi chết mới rõ - Kỳ 1

Khi Chevalier d’Éon rời nước Pháp năm 1762 với tư cách một nhà ngoại giao, một điệp viên làm việc cho Vua Pháp và một người đàn ông. Nhưng khi trở về vào tháng 7/1777, ở tuổi 49, ông là một người nổi tiếng, một nhà văn, một trí thức, và một phụ nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN