Bắc Giang 'thần tốc' hoàn thành bệnh viện dã chiến ngay trong ngày

Ngay trong ngày 19/5, bệnh viện dã chiến truyền nhiễm tại cơ sở 2 của Trung đoàn 831 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã được hoàn thành. Bệnh viên có thể tiếp nhận và điều trị 300 và có thể nâng lên 500 bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 lắp đặt trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Chiến sỹ Nguyễn Hoàng Hải, Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 đẫm mồ hôi trên gương mặt đang lắp giường cho bệnh viện dã chiến.
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 khẩn trương lắp đặt, vận chuyển trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 vận chuyển trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Trung đoàn bộ binh 2, Sư đoàn bộ binh 3, Quân khu 1 khẩn trương lắp đặt vận chuyển trang thiết bị.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh bệnh viện dã chiến.
Danh Lam (TTXVN)
Triển khai bệnh viện dã chiến số 3 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang
Triển khai bệnh viện dã chiến số 3 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

Đánh giá tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang trong những ngày tới sẽ còn diễn biến phức tạp, các ca mắc mới còn xuất hiện sau thời gian ủ bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo huy động sự tham gia của Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị tại địa phương khẩn trương triển khai cơ sở bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN