Ăn tiệc cưới, hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm

Cảnh sát Sri Lanka ngày 16/7 cho biết đã có 427 người ở nước này phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi dự một bữa tiệc cưới.

Cảnh sát Sri Lanka (Xri Lanca) ngày 16/7 cho biết đã có 427 người ở nước này phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi dự một bữa tiệc cưới.

Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka Ajith Rohana cho biết 168 đàn ông, 166 phụ nữ, 93 trẻ em đã được đưa đến viện cấp cứu sau khi mắc các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy. Những người này đã dùng bữa tại một tiệc cưới ở thành phố Vavunativu vào tối 15/7. Hiện giới chức hữu quan Sri Lanka đang điều tra vụ việc.

Ăn tiệc cưới, hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm ảnh 1

Một vụ ngộ độc rượu khiến 22 người tử vong ở thành phố Siguatepeque, Honduras (Ônđurát) vào tháng trước. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Theo số liệu thống kê, phần lớn các ca ngộ độc thức ăn ở Sri Lanka xuất phát từ lý do thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh hoặc đã hết hạn sử dụng. Đa số nạn nhân là công nhân trong các nhà máy sản xuất đồ may mặc và học sinh ở các trường học.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.