KFC phải bồi thường hơn 8 triệu USD cho thực khách bị ngộ độc

Tòa án Australia ngày 27/4 đã tuyên bố, hãng Gà rán Kentucky (KFC) phải bồi thường 8 triệu đôla Australia (8,25 triệu USD) cho gia đình một bé gái Australia bị “tổn thương não” do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn của KFC.

Tòa án Australia ngày 27/4 đã tuyên bố hãng ăn nhanh Gà rán Kentucky (KFC) phải bồi thường 8 triệu đôla Australia (8,25 triệu USD) cho gia đình một bé gái Australia bị “tổn thương não” do ăn phải thức ăn nhiễm khuẩn của KFC.


KFC phải bồi thường hơn 8 triệu USD cho thực khách bị ngộ độc ảnh 1

Samaan phải ngồi xe lăn do tổn thương não sau bữa ăn tại nhà hàng KFC. Ảnh Internet.


Năm 2005, bé Monika Sumaan, khi đó 7 tuổi, ăn gà rán tại một tiệm KFC ở Sydney. Một ngày sau, bé bắt đầu nôn mửa và bị tiêu chảy. Cha mẹ cùng anh trai của Sumaan cũng bị ốm do ăn chung với bé. Sau đó, Sumaan được xác định là thương tổn não do khuẩn salmonella và bị bại liệt chân tay.

Vài tháng trước khi xảy ra vụ ngộ độc của Sumaan, nhà hàng KFC trên đã từng bị điểm kém trong một cuộc kiểm tra nội bộ liên quan tới hoạt động bảo quản và chế biến thức ăn.

Tuần trước, tòa án tối cao tại bang New South Wales đã ra phán quyết ủng hộ đơn kiện đòi bồi thường của gia đình Samaan và tuyên bố KFC thiếu trách nhiệm với nạn nhân. Ngày 27/4, tòa tuyên bố KFC phải bồi thường 8 triệu đôla Australia cho nạn nhân và chịu án phí.


T.H

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.