Xử lý nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy trên cao tốc, phát hiện phương tiện trộm cắp

Một đoàn thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã bị Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phát hiện, xử lý. Trong đó đã phát hiện ra 1 phương tiện là tang vật của vụ trộm cách đây không lâu trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Trưa 2/9, một đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe máy lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn từ đầu cao tốc đến khu vực Trạm thu phí Km188), hướng từ trung tâm thành phố đi huyện Thường Tín (Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong clip, đoàn xe máy do các thanh, thiếu niên điều khiển với tốc độ cao đi vào cao tốc trái quy định. Đến khu vực Trạm thu phí, nhóm này quay đầu xe đi ngược chiều khoảng 10m rồi tiếp tục quay đầu xe đi về hướng huyện Thường Tín.

Nhận được tin báo, Đội 3 đã tổ chức xác minh, bố trí lực lượng để vây bắt, xử lý. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được 6 xe mô tô, 12 đối tượng (11 nam và 1 nữ), trong đó xác định 6 người điều khiển phương tiện gồm P.T.N (sinh năm 2006), Đ.V.N (sinh năm 2001), H.T.H (sinh năm 2007), N.Đ.T (sinh năm 2006), N.H.Q (sinh năm 2004) cùng trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và N.T.B (sinh năm 2007) trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan công an, tại thời điểm phát hiện, dừng phương tiện kiểm tra, các thanh, thiếu niên đã tháo toàn bộ biển kiểm soát của xe máy và cất vào cốp xe với nhiều lí do khác nhau.

Qua đấu tranh có 1 đối tượng ngồi sau là T.A.T (sinh năm 2005, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) đã bị Công an huyện Đông Anh bắt, khởi tố tội gây rối trật tự công cộng, hiện đối tượng T.A.T đang được tại ngoại và tòa sẽ xử vào ngày 14/9.

Xác định ban đầu, các thanh, thiếu niên hầu hết chưa đủ 18 tuổi vi phạm lỗi như: Điều khiển phương tiện mà không giấy phép lái xe, điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở 3 - 4 người…

Đáng chú ý, trong đó có 1 xe mô tô gắn biển số không đúng với số khung số máy. Đội 3 đã phối hợp xác minh nhanh, phát hiện xe mô tô trên là tang vật bị mất cắp vào ngày 13/8/2023 tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu giấy, Hà Nội. Chủ xe là chị L.T.D (sinh năm 1999, trú tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Hồi 0 giờ 30 phút ngày 3/9, tại Km259 trên truyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45, tổ công tác của Đội 3 cũng đã phát hiện đoàn xe phân khối lớn di chuyển trong cao tốc, theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Đội 3 đã ngăn chặn được đoàn xe này tại Km211.

Ba người điều khiển phương tiện vi phạm đều trú tại Thanh Hóa, gồm: anh P.C.H. (sinh năm 2002) điều khiển xe mang biển kiểm soát 59A3-249.XX; anh N.N.T. (sinh năm 2002) điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát; anh Đ.H.G. (sinh năm 2004,) điều khiển xe máy biển kiểm soát 93A1-013.XX.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với 3 người vi phạm nói trên. Với hành vi điều khiển xe máy trái phép vào cao tốc, 3 tài xế sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Vân Tuân (TTXVN)
Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo tin từ phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 14 giờ ngày 7/9, tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Thường Tín (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe ô tô chưa rõ biển số. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN