Đắk Lắk: Chốt bảo vệ rừng cháy rụi nghi do lâm tặc đốt 

Ngày 17/7, ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, một chốt bảo vệ rừng của Công ty vừa cháy rụi nghi do lâm tặc đốt. Đây là chốt chặn kiểm soát, bảo vệ khu vực phân bố loài gỗ quý nên công ty đề nghị các lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ngày 13/7, thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại khu vực tiểu khu 1219 thuộc địa giới hành chính xã Yang Mao, huyện Kông Bông, một tổ tuần tra bảo vệ rừng (phân trường 2) của công ty gồm 3 người tuần tra bảo vệ tại khoảnh 1 tiểu khu 1219. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tổ tuần tra quay lại, phát hiện chốt 1219 bị cháy rụi hoàn toàn (thời điểm cháy từ khoảng 14 giờ đến 17 giờ 45 phút ngày 13/7 - khi tổ tuần tra rời khỏi chốt 1219 để tuần tra bảo vệ rừng).

Theo nhận định của tổ tuần tra: Thời gian qua, lực lượng chuyên trách của công ty (phân trường 2, phân trường 3, đội cơ động) đã ráo riết trong việc vây bắt đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật; ngăn chặn nhiều tuyến đường huyết mạch phục vụ việc vận chuyển gỗ, bắt được một số đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Tổ cũng phá bỏ nhiều lán trại của lâm tặc dựng trái phép tại tiểu khu 1219, nên khả năng các đối tượng lâm tặc đã theo dõi tổ tuần tra rời khỏi, rồi đốt phá hoại chốt.

Trước đó, ngày 9/7, một tổ tuần tra của công ty sau khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tiểu khu 1219 trở về, cũng phát hiện một xe máy của nhân viên quản lý bảo vệ rừng bị đập phá, cắt 2 lốp xe tại điểm tập kết xe máy để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng tiểu khu 1219.

Theo ông Bùi Quốc Tuấn, điểm đặt chốt 1219 có địa hình hiểm trở, ở độ cao trên 1.500 mét, đây là chốt chặn quan trọng để quản lý, bảo vệ quần thể gỗ pơ mu quý hiếm trong lâm phần của công ty. Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực này, trước mắt công ty đã chỉ đạo đội cơ động tăng cường nhân lực cho phân trường 2 đến hiện trường chốt 1219, dựng lán tạm, vừa bảo vệ hiện trường, vừa làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng theo kế hoạch; đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh (TTXVN)
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái gắn với nâng cao ý thức bảo vệ rừng
Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái gắn với nâng cao ý thức bảo vệ rừng

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát đang triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái rừng, đi đôi với phát triển kinh tế vùng đệm, để có thể giảm áp lực vào việc khai thác tài nguyên rừng của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN