Công an quận Nam Từ Liêm yêu cầu đối tượng cầm hung khí tấn công hàng xóm ký cam kết

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Xuân H. cầm hung khí xông vào nhà, tấn công hàng xóm là anh H.Q.L tại chung cư The Light, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), có ý kiến cho rằng lực lượng chức năng chưa kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Xuân H., gây lo lắng cho người dân. Tuy nhiên, ý kiến này là không chính xác. 

Trong sáng 25/7, Tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đã đến chung cư The Light để mời ông Nguyễn Xuân H. về trụ sở làm việc. Trước đó, Công an phường Trung Văn cũng yêu cầu ông Nguyễn Xuân H. cùng người thân đến làm việc, ký cam kết không gây ra hành vi vi phạm pháp luật khác; đồng thời lập hồ sơ chuyển Công an quận Nam Từ Liêm xử lý theo thẩm quyền.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao về clip ghi lại sự việc xảy ra ngày 21/7, khi anh H.Q.L. cùng các con, cháu đang ở trong nhà tại tầng 6, tòa tháp B chung cư The Light, thì ông Nguyễn Xuân H. bất ngờ cầm hung khí xông vào nhà đâm anh L. Nạn nhân may mắn né được cú đâm nhưng sau đó đã phải đưa các con, cháu về quê để tránh nguy hiểm. 

Nhiều hộ dân đã bày tỏ lo lắng về hành động của ông Nguyễn Xuân H., thậm chí nhiều có nhiều ý kiến đề nghị Công an phường Trung Văn bắt khẩn cấp trường hợp này, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong khu chung cư.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Quản lý tòa nhà chung cư The Light đã cử bảo vệ túc trực tại tầng 6, giám sát 24/24 giờ để đề phòng tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu chung cư The Light.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Xét xử nhóm đối tượng mang hung khí 'xử lý' đối thủ
Xét xử nhóm đối tượng mang hung khí 'xử lý' đối thủ

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 11 bị cáo (trú tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) cùng bị truy tố về tội “Giết người” theo theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN