TP Hồ Chí Minh báo động chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các chung cư

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, kết quả giám sát chất lượng nguồn nước tại các chung cư trên địa bàn cho thấy chỉ 61,9% bể chứa nước đạt yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cư dân.

Chú thích ảnh
Chất lượng nguồn nước sinh hoạt tại các chung cư TP Hồ Chí Minh đạt mức thấp. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều 16/4, tại Hội nghị tổng kết các chương trình sức khỏe năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Sơn, Phó Trưởng khoa Sức khỏe cộng đồng, môi trường và bệnh viện nghề nghiệp (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh - HCDC) đã nêu rõ nhiều khó khăn trong công tác giám sát chất lượng nước tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo bác sĩ Trương Sơn, nhiều ban quản lý, ban quản trị chung cư chưa tuân thủ đầy đủ khuyến cáo về súc xả bể chứa định kỳ, đồng thời không thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nước thường xuyên và thiếu minh bạch trong việc công bố kết quả xét nghiệm cho cư dân. Đáng lo ngại, không ít chung cư không có ban quản lý hoặc do đơn vị tự quản vận hành với nguồn kinh phí hạn hẹp, dẫn đến việc bỏ qua các khâu bảo trì, vệ sinh bể chứa và kiểm tra chất lượng nước theo quy định.

“Nước lấy ra từ vòi tại nhà máy nước có thể uống được ngay. Song qua quá trình vận chuyển, nước đi qua nhiều đường ống, đến khu dân cư lại không còn đảm bảo an toàn", bác sĩ Trương Sơn chia sẻ.

Trước thực trạng chất lượng nước tại các chung cư còn nhiều bất cập, HCDC đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường công tác giám sát và cải thiện chất lượng nước sinh hoạt. Tiến sĩ, bác sĩ Trương Sơn cho biết, trong năm 2025, HCDC sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị cấp nước có công suất trên 1.000m³/ngày đêm; đồng thời phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện và trạm y tế giám sát các đơn vị cấp nước nhỏ hơn 1.000m³/ngày đêm. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng rủi ro do vi sinh vật trong nguồn nước sinh hoạt tại các chung cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh về kết quả giám sát nước sinh hoạt tại các bể chứa nước tập trung ở chung cư, nhiều mẫu nước trong năm 2024 không đạt quy chuẩn về các chỉ số như Clo dư, Coliform tổng số, E.coli... Những vi phạm này tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cư dân khi sử dụng nguồn nước không đảm bảo an toàn.

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt năm 2025, với mục tiêu tăng cường kiểm soát và đảm bảo an toàn cho nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 100% đơn vị cấp nước, đơn vị sử dụng nước cũng như các hộ dân tự khai thác nước sẽ được kiểm tra chất lượng nước định kỳ và đột xuất. Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để giám sát việc thực hiện quy định về chất lượng nước, trong đó bao gồm cả công tác kiểm tra, giám sát do HCDC và các trung tâm y tế quận, huyện thực hiện.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình cung cấp nước uống trực tiếp miễn phí tại nơi công cộng
TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình cung cấp nước uống trực tiếp miễn phí tại nơi công cộng

TP Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu và áp dụng một số công nghệ để triển khai mô hình cấp nước uống tại vòi tại một số khu vực công cộng như trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại, quảng trường, công viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN