Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến ngày 13/5, toàn tỉnh ghi nhận gần 2.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024, số ca bệnh là trẻ em dưới 15 tuổi chiếm tỉ lệ cao. Thành phố Biên Hòa là địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất (hơn 500 ca), tiếp đó là các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai nhận định, đây đều là những địa phương có dân số đông, tập trung nhiều khu nhà trọ, điều kiện sinh sống, vệ sinh môi trường tại nhiều khu vực nhà trọ chưa đảm bảo.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai nhận định, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng cao và có diễn biến phức tạp tại các địa phương. Nguyên nhân do thời tiết thay đổi thất thường so với những năm trước (mùa mưa đến sớm hơn) tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi và phát triển. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong phòng, chống sốt xuất huyết, nhất là ở các khu vực nhà trọ đông công nhân. Do đó, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các địa phương rất lớn.
Ngay từ đầu mùa mưa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo, yêu cầu các huyện, thành phố hằng tuần theo dõi sát tình hình diễn biến của bệnh sốt xuất huyết tại địa phương; rà soát các xã, phường đang có dịch bệnh lưu hành để xây dựng kế hoạch dập dịch kịp thời; tăng cường truyền thông, giám sát xử lý ổ dịch kịp thời, mở rộng phạm vi xử lý đảm bảo không để ổ dịch lây lan và kéo dài.
Đặc biệt, ngành Y tế Đồng Nai tăng cường truyền thông cho người dân về các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, các dấu hiệu phát hiện sớm của bệnh để đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời, hạn chế ca tử vong và thực hiện, phát hiện sớm, xử lý ổ dịch không để lây lan diện rộng.
Ngành Y tế Đồng Nai khuyến cáo, bệnh sốt xuất huyết hiện đã có vaccine phòng bệnh, người dân nên chủ động đến các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện để được tư vấn tiêm vaccine. Đồng thời, người dân cần chủ động vệ sinh sạch sẽ nhà ở và các khu vực xung quanh, diệt muỗi, loăng quăng, lật úp các vật dụng chứa nước, ngủ màn, mặc quần áo dài để đề phòng muỗi đốt…