Công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Long An

Ngày 28/9, UBND tỉnh Long An tổ chức công bố Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Trường Cao đẳng Y tế Long An, tại phường 6, thành phố Tân An.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng trao Quyết định thành lập trường Cao đẳng y tế Long An cho Ban Giám hiệu trường.

Kể từ khi được thành lập năm 1979 đến nay, Trường Trung cấp Y tế đã đào tạo được gần 14.000 nhân viên y tế trình độ trung cấp, sơ cấp phục vụ trong các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế xã.

Trường không chỉ cung cấp nguồn nhân lực y tế trung cấp, sơ cấp mà còn phối hợp với Sở Y tế đào tạo các lớp chuyên khoa I, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ cho tỉnh Long An và một số tỉnh lân cận, trong đó có Campuchia.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Trường Trung cấp Y tế Long An đã được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế. Trường hiện có 4,4 ha, với 5 khu vực chính, gồm: khu vực hành chính; khu hội trường học tập; khu phục vụ học tập; khu thực hành; khu ký túc xá. Nhiều năm qua, nhà trường đã chú trọng đầu tư mua sắm các trang thiết bị dạy học đủ về số lượng, danh mục theo tiêu chuẩn; đồng thời, thực hiện đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, cơ bản đáp ứng cho học sinh tiếp cận học tập ngay tại trường.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định thành lập trường Cao đẳng y tế Long An.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, chúc mừng tập thể nhà trường; chúc mừng tỉnh Long An có thêm một cơ sở đào tạo nghề chuyên sâu về các lĩnh vực y tế trình độ cao đẳng, góp phần đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Để Trường Cao đẳng Y tế Long An thực sự trở thành một “địa chỉ đỏ” trong đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Ban Giám hiệu tập thể nhà trường đoàn kết; đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao; học sinh, sinh viên nghiêm túc, kỷ cương trong học tập. Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong từng giai đoạn cụ thể và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với công nghệ của doanh nghiệp, của các cơ sở y tế tiên tiến đang sử dụng; tiến tới xây dựng nhà trường xanh, thông minh, hiện đại. Đồng thời đổi mới chương trình, phương thức đào tạo; xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có tham chiếu các chuẩn khu vực và quốc tế;…

Chú thích ảnh
Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định thành lập trường Cao đẳng y tế Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa yêu cầu lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; đào tạo học sinh, sinh viên có kiến thức toàn diện, có tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, say mê với nghề được đào tạo. Trường chủ động, linh hoạt liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện, trường, các tổ chức có uy tín trong và ngoài nước, trong và ngoài tỉnh để mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ một cách có hiệu quả. 

Toàn tỉnh Long An hiện có hơn 4.500 giường bệnh tại các bệnh viện, Trung tâm y tế có giường bệnh kể cả công lập và tư nhân. Tổng số nhân lực trong biên chế toàn ngành trên 4.900 người (trong đó, tuyến tỉnh 2.050 người; tuyến huyện 1.759 người; tuyến xã, phường, thị trấn 1.132 người).

Trong khi đó, thời gian tới nhu cầu nhân lực ngành y tế cần đào tạo cao đẳng Điều dưỡng khoảng 1.918 người; Cao đẳng Dược khoảng 450 người. Dự báo, tỉnh còn đào tạo bổ sung cho lực lượng chuyển công tác, nghỉ theo chế độ khoảng 100 người/năm. Ngoài ra, Long An còn đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có trình độ hộ lý, điều dưỡng viên cho thị trường xuất khẩu lao động một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tạo nền tảng phát triển y tế chất lượng cao

Tạo nền tảng phát triển y tế chất lượng cao

Cùng với phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, việc đầu tư các công trình y tế quy mô lớn, hiện đại đang tạo thêm nền tảng để thành phố Cần Thơ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu,

Chuyên gia hướng dẫn bảo vệ sức khỏe khi ngập úng kéo dài

Chuyên gia hướng dẫn bảo vệ sức khỏe khi ngập úng kéo dài

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng tại nhiều nơi. Nước ngập cuốn theo bùn đất, rác thải, xác động vật và nước thải làm ô nhiễm nguồn nước, môi trường, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm.

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nguy kịch ở người lớn

Mùa mưa cũng là lúc dịch bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng ngoài cộng đồng. Tại các bệnh viện tuyến cuối của TP Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết biến chứng nặng, trong đó người lớn chiếm tỷ lệ khá cao. 

Người dân vùng lũ cần cảnh giác với vi khuẩn Whitmore

Người dân vùng lũ cần cảnh giác với vi khuẩn Whitmore

Nước ngập cuốn theo bùn đất, rác thải, xác động vật và nước thải, làm ô nhiễm nguồn nước và môi trường. Người dân lội nước, dọn dẹp, tiếp xúc với nước bẩn dễ dẫn đến mắc các bệnh truyền nhiễm.