Ca hiến tạng thành công thứ 5 tại Bệnh viện Xanh Pôn, trao cơ hội sống cho nhiều người bệnh

Người đàn ông 49 tuổi bị chấn thương, chết não hiến 6 tạng tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hồi sinh nhiều cuộc đời.
Chú thích ảnh
Các y bác sĩ tri ân người chết não hiến tạng để lại sự sống cho đời.

Ngày 14/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não, sau khi gia đình đồng thuận hiến tặng.

Đây là trường hợp tư vấn, vận động hiến tạng thành công thứ 5 tại Bệnh viện, tiếp tục khẳng định vai trò của bệnh viện trong công tác tư vấn hiến tạng, điều phối và phối hợp ghép tạng, góp phần lan tỏa nghĩa cử nhân văn "Cho đi là còn mãi".

Người hiến tạng là nam bệnh nhân 49 tuổi, bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị tích cực, nhưng người bệnh không qua khỏi và được xác định chết não theo đúng quy định chuyên môn. Sau nhiều lần được đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện tận tình tư vấn, giải thích về ý nghĩa của hiến tạng, gia đình đã vượt qua nỗi đau, quyết định hiến tặng các mô, tạng của người thân.

Bệnh viện đã khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để thực hiện lấy, điều phối và vận chuyển tạng đến các cơ sở ghép.

Người bệnh đã hiến 6 tạng, gồm trái tim, gan (được chia để ghép cho hai người bệnh) và hai thận; đồng thời hiến hai giác mạc để mang lại ánh sáng cho người bệnh khác. Trong đó, trái tim được điều phối vào TP Hồ Chí Minh để thực hiện ca ghép, còn lá gan được chia để ghép cho hai người bệnh, trong đó có một cháu bé 21 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương cần ghép gan khẩn cấp sau biến chứng hoại tử mảnh ghép trước đó. Hai quả thận sẽ được ghép cho các bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Đắk Lắk khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,23 triệu người dân

Sau hơn 3 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đến ngày 16/9/2026, tỉnh Đắk Lắk có hơn 2,23 triệu người được khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định, đạt 72,2% dân số.

Phát hiện gene gây kháng thuốc trong điều trị ung thư máu

Phát hiện gene gây kháng thuốc trong điều trị ung thư máu

Các nhà nghiên cứu tại Australia đã phát hiện một loại gene chưa từng được biết đến trước đây, có khả năng giúp các tế bào u lympho kháng lại một loại thuốc điều trị ung thư máu phổ biến, đồng thời xác định một số gene khác thúc đẩy sự phát triển của u lympho.