Cô gái 19 tuổi hiến tạng cứu nhiều người

Ngày 28/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ câu chuyện về một cô gái 19 tuổi đã hiến tạng cứu người sau khi qua đời.

Cụ thể, người hiến tạng là cô gái 19 tuổi tên là L. Gia đình L. chia sẻ, từ năm học lớp 6, L. đã trải qua 2 lần phẫu thuật não. Vượt lên tình trạng bệnh tật hiểm nghèo, L. luôn chọn cách sống vui vẻ, lạc quan, quan tâm và yêu thương gia đình, mọi người xung quanh. Trong suốt nhiều năm điều trị bệnh, L. đã luôn nỗ lực vừa học vừa chữa bệnh. Nghị lực của L. trong hành trình chống chọi với bệnh đã khiến nhiều bác sĩ cảm phục. Đáng nói, dù ít tuổi, nhưng L. đã có suy nghĩ đến việc hiến tặng những phần tạng của mình để giúp đỡ những bệnh nhân khác.

“Con cũng lớn rồi, 19 tuổi rồi, con xem trên mạng thấy nhiều người chỉ chờ được nhận tạng để có cơ hội sống…” - đây là di nguyện của L. dặn lại gia đình trước khi L. qua đời do bệnh u não.

Sau khi L. qua đời, gia đình đã thực hiện tâm nguyện của em L. và quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của em để cứu sống những bệnh nhân khác. “Thôi thì những gì còn sử dụng được của con, hãy cho người khác cơ hội sống… để một phần cơ thể của con vẫn còn ở lại với cuộc đời này”, mẹ của L. chia sẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã dùng trái tim của em L. ghép cho một bệnh nhân; chia lá gan cứu sống một người lớn và một trẻ nhỏ; đồng thời dùng hai quả thận để mang lại cơ hội hồi sinh cho hai người suy thận giai đoạn cuối. Đội ngũ y tế cũng lấy phổi và giác mạc của thiếu nữ để thắp sáng hy vọng cho những ca bệnh khác.

Sự ra đi của cô gái 19 tuổi là mất mát lớn đối với gia đình, người thân của em, nhưng hành động hiến tạng của L. là nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa, lay động lòng người, để lại món quà vô giá và mang lại cơ hội sống tiếp cho nhiều người bệnh.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, từ nguồn tạng của cô gái 19 tuổi và 2 người chết não khác, trong tuần qua, Bệnh viện đã xác lập kỷ lục mới khi ghép tạng thành công cho 21 bệnh nhân. Đây là số ca ghép tạng nhiều nhất trong một tuần và nhiều loại tạng ghép phức tạp được triển thành công với các loại tạng đa dạng như: tim, phổi, khí quản, gan và thận. Các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… đã làm việc liên tục xuyên ngày đêm để bảo đảm tối ưu “thời gian vàng” bảo quản và ghép tạng cho người bệnh.

Trong 21 bệnh nhân được ghép tạng, có 19 trường hợp ghép tạng của 3 người hiến chết não, gồm 5 ca ghép gan (trong đó có 2 bệnh nhi), 2 ca ghép tim, một ghép phổi, 10 trường hợp ghép thận và một người được ghép khí quản. 3 bệnh nhân còn lại được ghép thận từ người cho còn sống.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sau hơn 30 năm phát triển, ngành ghép tạng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép hiện đại, đã ghép được 6 loại bộ phận cơ thể người. Hiện nay, cả nước có 34 bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép triển khai kỹ thuật này. Tính đến năm 2025, đội ngũ y bác sĩ trong cả nước đã thực hiện hơn 10.800 ca ghép tạng.

Những thành tựu liên tiếp trong lĩnh vực ghép tạng không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến mô, tạng sau chết não là nghĩa cử giúp hồi sinh sự sống cho nhiều người bệnh.

Ngọc Bích (TTXVN )

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.