Xuất khẩu Hàn Quốc tháng 8 được dự báo tăng 62,6% nhờ nhu cầu chip AI

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8/2026 được dự báo tăng 62,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng tăng thứ 15 liên tiếp, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Chú thích ảnh
Chip do công ty SK hynix sản xuất. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khảo sát mới đây với 10 chuyên gia kinh tế cho thấy kim ngạch xuất khẩu tháng 8 nhiều khả năng đạt mức tăng tương đương tháng 7, khi xuất khẩu đã tăng khoảng 63% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu chính thức dự kiến được Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 1/9.

Động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục đến từ chất bán dẫn, trong bối cảnh các doanh nghiệp toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI và nhu cầu đối với bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu tăng cao. Samsung Electronics và SK hynix, hai doanh nghiệp bán dẫn chủ chốt của Hàn Quốc, được hưởng lợi từ giá chip tăng và nhu cầu mạnh trên thị trường toàn cầu.

Theo dự báo, nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 cũng tăng khoảng 24,7%, qua đó đưa thặng dư thương mại lên khoảng 30,74 tỷ USD, cao hơn mức 30,40 tỷ USD của tháng 7.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng trưởng mạnh của lĩnh vực bán dẫn tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu Hàn Quốc, bất chấp một số lĩnh vực có thể gặp khó khăn. Xuất khẩu ô tô được dự báo chịu ảnh hưởng nhất định do các cuộc đình công lao động, trong khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung có thể chậm lại về sau do hiệu ứng nền so sánh cao.

Trước đó, xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc trong tháng 7 đã tăng 140,6%, đạt 53,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu chất bán dẫn tăng 178,8%, lên 41 tỷ USD. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp xuất khẩu chip tăng so với cùng kỳ năm trước.

Những số liệu trên cho thấy nhu cầu liên quan đến AI tiếp tục là động lực quan trọng đối với xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc.

Nhật Hưng - P/v TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.