Tuổi trẻ Yên Bái hướng về cộng đồng

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, trong Tháng Thanh niên 2020, Tỉnh Đoàn Yên Bái đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng; nhằm chia sẻ, giúp đỡ người dân, đặc biệt người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ Yên Bái tham gia xây dựng tuyến đường "Thắp sáng đường quê" tại huyện Yên Bình.

Chị Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết: Với chủ đề “Thanh niên Yên Bái tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” được tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung triển khai 6 nội dung trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên; thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế.

Sau 3 tuần đầu của Tháng Thanh niên, các hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái đã diễn ra sôi nổi, thiết thực và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân các địa phương tham gia hưởng ứng. Qua đó, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai trên 700 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 15 tỉ đồng; bê tông hóa hơn 12 km đường em đến trường; xây dựng, tu sửa 5 nhà nhân ái; hiến trên 350 đơn vị máu.

Chú thích ảnh
Tuổi trẻ Yên Bái tham xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Lục Yên.

Cùng với đó, các địa phương đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” để vệ sinh môi trường, gắn biển ra mắt 16 tuyến đường thanh niên tự quản; thu gom trên 100 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; làm sạch trên 120 km đường giao thông nông thôn…; khánh thành 20 km công trình “Thắp sáng đường quê”; tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân với hoạt động làm chứng minh thư cho các đối tượng chính sách xã hội, gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn; huy động trên 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão…

Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng. Qua đó, hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tình nguyện tham gia các hoạt động như làm khẩu trang, phát trên 12.000 tờ rơi và khẩu trang miễn phí phòng chống dịch COVID-19; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện đưa bài tập đến nhà cho học sinh tại 9/9 huyện, thị, thành phố, với gần 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia phát bài tập cho gần 80.000 học sinh trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
 Tuổi trẻ Yên Bái tham xây dựng đường giao thông nông thôn tại huyện Lục Yên.

Trong quá trình tham gia các hoạt động, Tỉnh Đoàn Yên Bái cũng yêu cầu 100% đoàn viên, thanh niên đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn tay trước, trong và sau quá trình tham gia hoạt động. Cùng với đó, các cấp Đoàn cơ sở không tổ chức lễ ra quân mà chỉ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ở từng địa điểm riêng biệt với lực lượng tại chỗ; tổ chức phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
Tháng Thanh niên 2020: Góp sức trẻ chung tay phòng chống dịch COVID-19
Tháng Thanh niên 2020: Góp sức trẻ chung tay phòng chống dịch COVID-19

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đang lan rộng ra toàn cầu, phòng, chống dịch được xác định là “cuộc chiến” của toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ - một trong những lực lượng xung kích với nhiều đóng góp cụ thể, sáng tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN