Tin nổi bật ngày 16/11

Trong ngày 16/11, dư luận quan tâm đến các thông tin: Thừa Thiên - Huế họp bàn nối lại tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3; Các địa phương từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa đến to; Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đòi tiền 'con bạc' ở Cầu Giấy, Hà Nội; Cố tình vượt rào chắn đường ngang, lái xe taxi bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Thừa Thiên - Huế họp bàn nối lại việc tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Chiều tối 16/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp bàn để nối lại hoạt động tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, sau khi cơn bão số 13 đi qua.

Chú thích ảnh
Hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Anh Tuấn cho biết: Hiện nay, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đi Thủy điện Rào Trăng 4 đã xuất hiện khoảng 5 điểm sạt lở. Trong ngày 17/11, ngành giao thông vận tải tỉnh sẽ huy động phương tiện máy móc và nhân lực để khắc phục các điểm sạt lở nhằm tạo thuận lợi cho việc đưa lực lượng tìm kiếm lên lại hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi, các lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục sử dụng máy múc để đào đất nắn dòng suối Rào Trăng, tạo dòng chảy mới nhằm phục vụ cho công tác tìm kiếm ở dưới lòng suối. Đến nay, nhiệm vụ nắn dòng suối Rào Trăng đã hoàn thành được 60% khối lượng công việc, lực lượng thi công đang triển khai biện pháp sử dụng rọ đá, bao đựng đất và bạt chống thấm để nắn dòng chảy của suối.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, ngày 17/11, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên - Huế phải chỉ đạo thi công, khắc phục ngay những điểm sạt lở trên tuyến đường huyết mạch 71 đi Thủy điện Rào Trăng 3; đồng thời cử kỹ sư di chuyển theo hướng đường thủy lên Rào Trăng 3 phối hợp với lực lượng quân đội khảo sát, tính toán kết cấu đập chặn dòng suối Rào Trăng nhằm hoàn thành việc thi công sớm nhất có thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để ngay sau khi thông tuyến đường 71 sẽ chủ động tiến vào hiện trường để thực hiện tìm kiếm những nạn nhân mất tích dưới lòng suối. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng cứu hộ cần nắm chắc tình hình thời tiết, bố trí người trực canh gác đề phòng mực nước suối dâng lên bất ngờ.

Trước đó, do ảnh hưởng bão số 13, các lực lượng tìm kiếm đã được lệnh rút khỏi khu vực tìm kiếm Thủy điện Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ.

Tối 16/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa đến to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 16/11 và sáng 17/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Từ 7 giờ ngày 16/11 đến 13 giờ ngày 16/11, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: ở điểm đo Nga Thiện lượng mưa là 51,8 mm, ở điểm đo Nga Sơn - 39,0 mm (Thanh Hóa), ở điểm đo Mường Lống - 34,0 mm, ở điểm đo Tương Dương - 33,8 mm (Nghệ An), ở điểm đo Bàn Nước - 22 mm, ở điểm đo Kỳ Anh - 20,8 mm (Hà Tĩnh).

Đến 19 giờ ngày 16/11, các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa với lượng phổ biến từ 5-15 mm, có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt các huyện: Thanh Chương, Nghĩa Đàn (Nghệ An); Kỳ Anh, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Mức độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các chuyên gia hướng dẫn, người dân sống ở vùng núi phải thường xuyên chú ý, quan sát xung quanh nơi ở để sớm phát hiện các dấu hiệu sạt lở như vết lún, vết nứt trên mặt đường, tường nhà, cây cối nghiêng dần, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... cần chạy nhanh ra khỏi khu vực sạt lở, tuyệt đối không đi qua các khu vực đã sạt lở vì vẫn tiềm ẩn khả năng tiếp tục sạt lở.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thì lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Các sự cố điện tại miền Trung được khắc phục trong ngày 16/11

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của cơn bão số 13 (Vamco), tại thời điểm ngày 15/11 ngay sau bão, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có khoảng 67% phụ tải bị mất điện do ảnh hưởng của bão.

Tuy nhiên, với sự tập trung cao ứng trực, xử lý sự cố, EVN dự kiến trong ngày hôm nay 16/11 toàn bộ những khu vực có thể tiếp cận được sẽ được khôi phục cấp điện trở lại.

Hiện tại các tỉnh Quang Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khôi phục cấp điện ngay trong ngày hôm qua 15/11, trừ một số địa điểm bị ngập sâu, chia cắt, công ty điện lực chưa thể tiếp cận được.

Báo cáo của EVN cho hay, bão số 13 đã khiến lưới điện 500 kV xảy ra 2 sự cố đường dây, hiện nay đã khôi phục hoàn toàn; lưới điện 220 kV gặp 1 sự cố đường dây cũng đã khôi phục hoàn toàn. Hiện lưới điện 110 kV có 5 sự cố đường dây và 2 trạm biến áp, dự kiến khôi phục hoàn toàn trong ngày 16/11.

Hiện nay, nước vẫn tiếp tục đổ về các hồ thủy điện thuộc EVN tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên, do đã dự báo từ trước nên các hồ thủy điện như A Lưới, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4... đang làm tốt công tác cắt lũ về hạ du.

Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đòi tiền 'con bạc' ở Cầu Giấy, Hà Nội

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ vụ án “Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc” xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để tiến hành điều tra bổ sung, xem xét việc có hay không dấu hiệu phạm tội “Giết người” hoặc “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Phạm Hồng Phương (sinh năm 1984, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) trong vụ án này.

Trong vụ án này, các bị cáo: Phạm Hồng Phương, Đặng Thị Ngọc (sinh năm 1985, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội), Bùi Quốc Khanh (sinh năm 1982, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Kim Thu (sinh năm 1968, ở tại ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: Cướp tài sản, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo cáo trạng, ngày 3/12/2019, Phương cùng Ngọc tổ chức cho Thu đánh bạc dưới hình thức nhận số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động, với tổng số tiền hơn 341 triệu đồng. Khanh bị xác định đã chuyển lại số lô đề nhận của Phương và Ngọc cho đối tượng Thắng “heo” (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Do mâu thuẫn nợ nần tiền cờ bạc, khoảng 15 giờ ngày 8/12/2019, Phương rủ Khanh đến nhà Thu để đánh và uy hiếp đòi tiền, nếu không trả tiền sẽ ép viết giấy nhận nợ số tiền 282 triệu đồng. Trước khi đi, Phương chuẩn bị sẵn con dao, 2 lít xăng đựng trong chai nhựa để trong túi nilon treo lên xe máy và yêu cầu chị Lê Thị Thay (sinh năm 1987, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội - là người giới thiệu cho Trần Kim Thu đến gặp Phạm Hồng Phương để đánh bạc) đi cùng để làm rõ quan hệ giữa chị Thay với Thu.

Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, cả bọn đến nhà Thu ở Cầu Giấy. Tại đây, Phương, Khanh, Thay đi lên phòng Thu đòi nợ. Thu khất lần việc trả nợ thì bị Phương cầm cốc thủy tinh ném nhưng không trúng. Phương lấy can xăng đổ 1/3 vào cửa phòng nhà Thu, tay cầm bật lửa, dọa đốt nếu Thu không trả tiền. Lúc này, chị Thay giằng can xăng từ tay Phương. Phương tiếp tục lấy dao, túm lấy Thu đè xuống sàn nhà, dí mũi dao vào cổ thì chị Thay và Khanh can ngăn. Phương tiếp tục lấy can xăng hắt vào người Thu. Sau đó, Phương và Khanh bắt Thu viết giấy nợ. Khanh đã đọc cho Thu viết một giấy nhận tiền cọc 282 triệu đồng. Ngày 8/12/2019, Thu đến cơ quan công an trình báo.

Cố tình vượt rào chắn đường ngang, lái xe taxi bị tước giấy phép lái xe 2 tháng

Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa phạt 4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe cố tình vượt rào chắn đường ngang đường sắt.

Qua xác minh, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông đã xác định được hình ảnh người điều khiển ô tô 30A-931.33 có hành vi cố tình vượt rào chắn đường ngang khi rào chắn đang dịch chuyển tại Km 2+225 tuyến đường sắt Thống Nhất (địa bàn phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) vào hồi 7 giờ 16, ngày 27/10 là tài xế taxi Ngô T. L (40 tuổi) trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, ngày 12/11, ông L. đã đến trụ sở Đội 1, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt làm việc, thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Với hành vi vi phạm nguy hiểm trên, Cục Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông Ngô T. L. theo khoản 8 Điều 47 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), với số tiền 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.

XC/Báo Tin tức
Lan tỏa lòng nhân ái qua tấm thẻ BHYT
Lan tỏa lòng nhân ái qua tấm thẻ BHYT

Để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ảnh hưởng bị bão lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong 2 tuần qua, BHXH Việt Nam đã thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra và tặng 2.500 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí cho người dân tại 10 tỉnh thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN