Thừa Thiên - Huế phát hành sách về 594 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Chiều 26/4, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị phát hành tập IV sách "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng".

Ông Bùi Thanh Hà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế giới thiệu sách với Mẹ Việt Nam anh hùng.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cho biết, tập sách đã khắc họa chân dung 594 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với thông tin về các Mẹ, các Anh hùng Liệt sỹ là thân nhân của các Mẹ (là chồng, là con) ở 83 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị xã, thành phố Huế; những hình ảnh về công tác đền ơn đáp nghĩa, các đền tưởng niệm, nghĩa trang, đài liệt sỹ, hình ảnh nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện tại, trong số 594 Mẹ được vinh danh trong tập sách, huyện Phong Điền có 138 Mẹ, huyện Phú Vang 132 Mẹ, thành phố Huế 111 Mẹ, thị xã Hương Trà 70 Mẹ, huyện Quảng Điền 57 Mẹ, thị xã Hương Thủy 49 Mẹ, huyện Phú Lộc 33 Mẹ...; trong đó, có 7 Mẹ được phong tặng, 587 Mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện có 4 Mẹ còn sống (Mẹ cao tuổi nhất 99 tuổi).

Với tấm lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho nền độc lập của dân tộc và thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta; đặc biệt sau sự thành công của các tập I, II và III; cuốn sách "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Thừa Thiên - Huế" ra đời là sự cố gắng của các cấp, các ngành vừa địa phương trong tỉnh. 

Cuốn sách được hoàn thành và kịp phát hành trong dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) góp phần tuyên truyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Thừa Thiên - Huế ngày càng giàu đẹp, để luôn xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ và các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Quốc Việt (TTXVN)
Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Yên Bái
Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' tại Yên Bái

Ngày 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và Kỷ niệm chương Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho người có công và thân nhân người có công tại Yên Bái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN