Thời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ ẩm ướt, Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, Bắc Bộ tiếp diễn thời tiết nồm ẩm ướt. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng.

Trong ngày hôm nay, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại trung bình, khu vực miền Trung và Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao, đặc biệt trong khung giờ từ 11 đến 13 giờ. Hai ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình vào ngày 10/2/2023, sau đó tăng lên ngưỡng cao vào hai ngày 11-12/2/2023, trong khi đó, khu vực miền Trung và Nam Bộ ít có sự thay đổi, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng cao đến rất cao.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ tiếp tục có sương mù, trời nồm ẩm. Ảnh: Lê Phú

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Đông Bắc đêm có mưa, mưa rào. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; riêng vùng núi có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức
Miền Bắc sắp chấm dứt nồm ẩm, hửng nắng trước khi đón không khí lạnh
Miền Bắc sắp chấm dứt nồm ẩm, hửng nắng trước khi đón không khí lạnh

Dự báo khoảng 11/2, tình trạng mưa, nồm ẩm ở miền Bắc sẽ giảm, trời hửng nắng. Sau đó không khí lạnh tràn về, miền Bắc có thể đón mưa rào rải rác trước khi tạnh ráo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN