Đà Nẵng cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D

Ngày 30/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường này.

xe-tai-ql14d-30092026.jpg
Các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 14D rất khó khăn do tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo đó, cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên tuyến Quốc lộ 14D (trừ các xe loại này vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, trường phổ thông nội trú liên cấp Đắc Pring, La Êê, La Dêê… và các công trình do UBND xã triển khai trên địa bàn). Thời gian cấm bắt đầu từ 00 giờ ngày 10/10/2026 đến khi dự án hoàn thành và thông xe Quốc lộ 14D, các loại xe còn lại lưu thông bình thường.

Đối với các xe chở quặng thì đề nghị tính toán đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khả năng lưu thông trên tuyến.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay UBND thành phố đang triển khai thi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D, với tổng mức đầu tư hơn 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ đảm bảo cho tất cả các phương tiện được phép lưu thông theo quy định của pháp luật đi lại thuận lợi, an toàn.

Trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông hàng ngày và liên tục nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu, nguyên nhân là tuyến đường có rất nhiều xe tải nặng đi lại, đặc biệt là xe chở quặng, cộng thêm thời tiết thường xuyên có mưa, xen lẫn sình bụi gây ô nhiễm môi trường nặng vào những ngày nắng.

Nguy cơ không đảm bảo an toàn đi lại tại các đoạn đèo dốc là rất cao, xe ô tô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông, tính mạng của người dân tại khu vực trong các trường hợp cấp cứu chuyển bệnh nhân và sản phụ lên tuyến trên để chữa trị có thể bị đe dọa.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư tổ chức triển khai lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi kịp thời báo cáo những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khả năng lưu thông trên tuyến.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN

Dành cho bạn

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Chuyển từ 'chờ thông tin' sang 'chủ động tìm kiếm' hài cốt liệt sĩ ngay từ cơ sở

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026; sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Phát hiện hố sụt sâu 120m trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 22/10, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jungle Boss (doanh nghiệp lữ hành và tổ chức các tour du lịch mạo hiểm tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết, đoàn chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ phối hợp với đơn vị và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa công bố kết quả khảo sát một hố sụt tự nhiên có quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị).

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sớm 6,5 tháng

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.