Ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10):

Nhân rộng mô hình chăm sóc tại cộng đồng

Sáng 30/9, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam với chủ đề: Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số.

nguoi-cao-tuoi.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Minh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thường xuyên khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao cho người cao tuổi; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Minh thông tin, thời gian qua, hội viên người cao tuổi và người cao tuổi ở tỉnh đã đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam là dịp tôn vinh người cao tuổi, tỉnh cụ thể hóa các chính sách chăm sóc, hỗ trợ và phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới, thích ứng với xu thế già hóa dân số. Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, ưu tiên người cao tuổi nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các bên liên quan thường xuyên khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, nghiên cứu, tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Các xã, phường cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của người cao tuổi, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc, tôn vinh và phát huy vai trò người cao tuổi.

nguoi-cao-tuoi2.jpg
Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh nhận bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí chăm lo cho người cao tuổi.

Dịp này, Hội Người cao tuổi tỉnh tặng 102 phần quà cho người cao tuổi ở các phường Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 621.480 người cao tuổi. Trong đó, người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là trên 113.550 người, người cao tuổi là người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng là trên 46.580 người; kinh phí chi trả hằng tháng được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, Đề án Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm… nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, chính sách đối với người cao tuổi; tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin, ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Dành cho bạn

Mực nước sông Cửu Long lên cao, nguy cơ ngập lụt gia tăng

Mực nước sông Cửu Long lên cao, nguy cơ ngập lụt gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ dao động ở trên mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức báo động 2-báo động 3, có nơi ở mức báo động 3.

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Thúc đẩy tạo việc làm bền vững bảo đảm an sinh xã hội

Đồng Nai đang tập trung xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch và toàn diện, lấy mục tiêu tạo việc làm bền vững làm hạt nhân. Thành phố đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo sát với nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối cung – cầu lao động trong và ngoài nước. Bên cạnh việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, địa phương cũng huy động tối đa các nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội toàn diện.