Người dân đến mua hàng tại Cửa hàng tiện lợi An Vui Mart của gia đình chị Mai Yến Phượng (nạn nhân chất độc da cam) tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có hơn 13.100 người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức các chương trình để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như chương trình tiếp sức đến trường cho nạn nhân da cam; xây, sửa nhà cho các nạn nhân; hỗ trợ vốn vay không lãi; khám bệnh, cấp thuốc; thăm hỏi thường xuyên… Tổng số tiền hỗ trợ cho nạn nhân da cam từ đầu năm 2025 đến nay gần 10 tỷ đồng.
Ông Mai Văn Nhỏ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai cho biết, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Vương quốc Bỉ và Hoàng hậu đã có nhiều hoạt động ý nghĩa đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Quỹ Aquitara Impact Fund 1 Vương quốc Bỉ đã trao đổi và có những thỏa thuận nhằm giải quyết hậu quả lâu dài của chất độc hóa học sau chiến tranh, hỗ trợ hiệu quả nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Mới đây, tỉnh Đồng Nai đã được Quỹ Aquitara Impact Fund 1 Vương quốc Bỉ tài trợ ba cửa hàng tiện lợi tạo công ăn việc làm ổn định, giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam có nguồn thu nhập lâu dài, từng bước tự chủ kinh tế và hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là những điểm bán hàng, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và hy vọng, khẳng định rằng với sự đồng hành của xã hội, những phận đời kém may mắn vẫn có thể đứng vững và vươn lên.
Ông Đặng Văn Nại, 79 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai là một trong ba nạn nhân chất độc da cam được tài trợ cửa hàng tiện lợi để phát triển sinh kế. Theo ông Nại, gia đình ông có bốn người con và cả bốn đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Trong đó, hai người con trai chịu di chứng nặng nhất: một người mù hoàn toàn, suy giảm trí tuệ, phải phụ thuộc vào người thân; người còn lại mắc chứng động kinh, khi lên cơn không thể làm chủ được bản thân. Hai người con gái bị di chứng nhẹ hơn nhưng thường xuyên đau đầu, sức khỏe suy giảm.
Gia đình ông Nại được hỗ trợ một cửa hàng tiện lợi, bán các mặt hàng gia dụng. Cửa hàng được tài trợ hoàn toàn ngay trên phần đất gia đình sinh sống. Định kỳ hàng tuần sẽ có nhân viên đến kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng để thay đổi, luân phiên và bổ sung hàng hóa phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân trong khu vực.
“Trước đây gia đình tôi sống chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, nay được các tổ chức hỗ trợ cho cửa hàng tiện lợi để kinh doanh, buôn bán, chúng tôi rất vui mừng vì ít nhất chúng tôi cũng có được một công việc ổn định và có thu nhập để trang trải cuộc sống hàng ngày. Hiện nay trung bình mỗi ngày, cửa hàng của tôi bán được khoảng 1 triệu đồng”, ông Nại vui mừng cho biết.
Hai anh em ruột Đặng Hữu Lộc và Đặng Hữu Phước ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai cùng là nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ Cửa hàng tiện lợi An Vui Mart tạo sinh kế cho gia đình.
Gia đình bà Nguyễn Thị Kim, 77 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, có con gái là nạn nhân chất độc da cam bị não úng thủy, mù cả hai mắt, hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân cũng là một trong ba gia đình được chọn để hỗ trợ cửa hàng tiện lợi. Những năm qua, bà Kim phải sống cuộc sống khó khăn, cực nhọc do vừa phải một mình làm mọi nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa phải chăm sóc con bệnh tật. Sau khi được hỗ trợ mở cửa hàng ngay tại nhà, bà đã rất vui mừng vì đây sẽ là niềm hy vọng giúp cuộc sống của hai mẹ con được cải thiện hơn.
“Cửa hàng của tôi đã hoạt động hơn hai tháng, đến nay tình hình buôn bán đã ổn định, bước đầu cũng đem lại thu nhập giúp tôi trang trải cuộc sống. Tôi rất xúc động khi được Nhà nước và các mạnh thường quân hỗ trợ cửa hàng tiện lợi này, đây chính là nguồn sinh kế bền vững để tôi có một công việc ổn định. Từ nay tôi có thể vừa bán hàng để tăng thu nhập, vừa được ở nhà để chăm sóc con gái bị bệnh”, bà Kim xúc động chia sẻ.
Ông Trần Văn Hoàng, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai cho biết, từ khi nghe được thông tin, gia đình bà Kim được hỗ trợ cửa hàng tiện lợi, ông thường xuyên tới để mua hàng, đồng thời rủ thêm nhiều hàng xóm đến mua hàng khi cần. Đây không chỉ là để mua hàng, mà là thể hiện sự quan tâm, góp chút tấm lòng, hỗ trợ gia đình bà Kim có thêm thu nhập để chăm lo cho con gái.
Dự kiến, chương trình này sẽ được nhân rộng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi đã khẳng định được hiệu quả thiết thực.
Hoạt động này là minh chứng cho thấy, không chỉ dừng lại ở việc trợ giúp trước mắt, các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở tỉnh Đồng Nai đang hướng tới mục tiêu lâu dài, tạo sinh kế bền vững, trao “cần câu” để họ tự nuôi sống bản thân, ổn định cuộc sống.