Nắng nóng năm nay không gay gắt như năm 2024

Mùa hè năm 2025, nhiều khả năng nắng nóng sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện nay, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6/2025. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm nay sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Dự báo, khoảng cuối tháng 4, nắng nóng cục bộ xuất hiện ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc - Trung Trung Bộ, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024; nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, muộn hơn so với trung bình nhiều năm, với số ngày nắng nóng (trên 35 độ C) ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Từ tháng 5, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chú thích ảnh
Dự báo nắng nóng năm 2025 không kéo dài và gay gắt như năm 2024. Ảnh TTXVN.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo mùa hè năm nay mưa sẽ nhiều hơn, số ngày nắng nóng ít hơn năm 2024. Trong tháng 4, có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các đợt mưa vừa, mưa to xuất hiện thường xuyên hơn vào tháng 5-6.

Dự báo tại Bắc Bộ, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến từ 70-120mm (vùng núi có nơi trên 150mm). Tháng 5 phổ biến từ 120-220mm (vùng núi có nơi trên 250mm), cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm. Tháng 6 phổ biến từ 150-250mm (khu vực vùng núi 250-500mm, có nơi trên 500mm).

Tại Trung Bộ, tổng lượng mưa tháng 5 cũng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-15%, phổ biến từ 100-200mm, có nơi cao hơn. Tháng 4 và tháng 6 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, phổ biến không quá 150mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến khoảng 60-100mm, riêng Nam Tây Nguyên cao hơn với mức 100-180mm. Tháng 5, mưa sẽ tăng 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với mức phổ biến từ 150-250mm, có nơi cao hơn. Sang tháng 6, tổng lượng mưa tại các địa phương đạt 200-300mm, có nơi cao hơn.

Trong 3 tháng tới có thể xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhưng ít có khả năng đổ bộ đất liền nước ta. Các đợt không khí lạnh, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền.

Thế Đoàn/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Nắng nóng từ sáng sớm, nhưng chưa phải là đợt đỉnh điểm
TP Hồ Chí Minh: Nắng nóng từ sáng sớm, nhưng chưa phải là đợt đỉnh điểm

Những ngày vừa qua, thời tiết ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ đã bước vào giai đoạn nắng nóng kéo dài từ sáng sớm. Tuy nhiên, theo dự báo của Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây vẫn chưa phải là đợt cao điểm của nắng nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN