Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, vỉa hè trục đường Nguyễn Đình Hoàn - Quan Hoa - Nguyễn Khang - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) dọc bờ sông Tô Lịch đang xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn vỉa hè không có lan can an toàn, ngổn ngang rác thải, vật liệu xây dựng, thậm chí bị hàng quán lấn chiếm, đỗ xe máy tràn lan...
Thời gian qua, TP Hà Nội đã nỗ lực triển khai xây dựng hệ thống cống bao tách nước thải dọc bờ sông Tô Lịch, đồng thời nạo vét lòng sông... để giảm thiểu ô nhiễm, nhưng tình trạng nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè bờ sông vẫn hiện hữu, làm mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Bên phía đối diện, làn đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp dọc sông Tô Lịch (đường Láng) đã được Thành phố quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhưng cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng vắng vẻ, có nhiều điểm tập kết rác thải gây mất vệ sinh...
Vỉa hè trục đường Nguyễn Đình Hoàn - Quan Hoa - Nguyễn Khang - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy) dọc bờ sông Tô Lịch đang xuống cấp nghiêm trọng.
Vỉa hè phố Quan Hoa ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác thải, phế thải lưu cữu gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Đoạn vỉa hè có máy tập thể dục bị ô tô, chậu cây cảnh... quây kín, nhếch nhác.
Khu vực có máy vui chơi cho trẻ em xuống cấp, không có lan can an toàn dọc bờ sông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Cảnh nhếch nhác, mất an toàn tại bờ sông Tô Lịch.
Dọc tuyến đường ven sông Tô Lịch có nhiều điểm tập kết, chung chuyển rác thải không đảm bảo vệ sinh môi trường...
Bên phía đối diện, đoạn đường Bưởi dọc sông Tô Lịch bị bôi bẩn, vẽ bậy, đổ trộm rác...
Hàng quán lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Khang dọc sông Tô Lịch để kê bàn ghế, dựng lều bạt, đỗ xe máy... phục vụ mục đích kinh doanh gây cản trở việc đi lại của người dân.
Đoạn vỉa hè đường Nguyễn Ngọc Vũ không có lan can an toàn, nhiều hố rộng chờ trồng cây xanh như "chiếc bẫy" rình tập người đi bộ.
Lan can bờ sông Tô Lịch chỗ có, chỗ không, han rỉ, hư hỏng...
Rác thải, phế thải tràn lan dọc bờ kè sông Tô Lịch.
Khu vực bờ sông Tô Lịch gần cầu Cống Mọc hoang hóa, nhếch nhác...
Làn đường dành riêng cho người đi bộ, xe đạp dọc sông Tô Lịch được quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang nhưng cũng rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều điểm tập kết rác thải gây mất vệ sinh...
Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.
Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đường đến cơ sở y tế còn nhiều cách trở, mô hình “Tủ thuốc biên cương” do Bộ đội Biên phòng Nghệ An triển khai góp phần đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đến gần người dân.
Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.