Phòng, chống cháy rừng mùa nắng nóng và phát triển rừng ngập mặn

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp cùng Đồn Biên phòng và các địa phương vùng ven biển tăng cường công tác phòng chống cháy rừng trước thời tiết nắng nóng, khô hạn cùng với ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025.

Theo ông Nguyễn Vũ Phương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Trà Vinh, hiện đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phân công nhân sự của các hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, Tổ trồng rừng phối hợp cùng lực lượng vũ trang đóng quân trên các địa phương ven biển tổ chức việc tuần tra, vệ sinh thảm thực vật khô dưới chân rừng phòng hộ và bố trí các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo phuơng châm “bốn tại chỗ” để phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện tỉnh Trà Vinh có hơn 9.620 ha rừng; trong đó, có hơn 6.665 ha rừng trồng trong hàng chục năm qua, chủ yếu là rừng phòng hộ ven biển chiếm hơn 5.400 ha để chống sạt lở và biển xâm thực vào đất liền. Trong diện tích rừng phòng hộ có gần 339 ha rừng phi lao ven bờ biển cần được đề cao  công tác phòng cháy. Hiện diện tích rừng phi lao phòng hộ đã được tập trung vệ sinh thảm thực vật khô dưới chân rừng, phân công lực lượng cùng các tổ nhận khoán chăm sóc và bảo vệ rừng thực hiện tuần tra 24/24.

Cùng với công tác phòng cháy, chăm sóc và bảo vệ rừng, năm 2025, Trà Vinh đang triển khai thực hiện năm cuối dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2021-2025). Mục tiêu dự án trồng mới khoảng 800 ha rừng để nâng độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 4,2 % vào năm 2025. Tỉnh đã quy hoạch gần 23.985 ha đất bãi bồi vùng ven biển, ven sông để bố trí phát triển tổng diện tích rừng lên khoảng 12.250 ha, diện tích còn lại hơn 11.728 được bố trí dành cho nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp…

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2025, tỉnh tiếp tục trồng mới khoảng 90 ha rừng, hoàn thành kế hoạch phát triển diện tích rừng trồng mới giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện việc phát triển lâm nghiệp, tỉnh tập trung vào các biện pháp lâm sinh, triển khai trồng, phục hồi và bảo tồn các loại cây rừng ngập mặn vốn có. Tỉnh dành một nguồn kinh phí ước tính khoảng 40 tỉ đồng và huy động thêm nguồn lực thực hiện các mô hình nông – lâm kết hợp hiệu quả để nhân rộng sản xuất, tăng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp đạt bình quân 2,5%/năm.

Hầu hết diện tích rừng của tỉnh đã được giao khoán cho tổ chức, hộ dân chăm sóc, bảo vệ và kết hợp khai thác, nuôi trồng một số loài thủy sản phù hợp để tăng thêm thu nhập hộ dân, đơn vị nhận khoán. Toàn tỉnh hiện có 49 tổ quản lý, bảo vệ rừng tại 14 xã trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng số 147 thành viên. Nhờ giao khoán chăm sóc, bảo vệ sự đa dạng sinh học của rừng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tổ chức, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng tự phát triển mô hình khoanh nuôi kết hợp nhiều loại thủy sản, như: tôm sú, cua biển, vọp hoặc sò huyết, cho mức thu nhập mỗi năm khoảng 60 - 70 triệu đồng.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Bà Nguyễn Phương Anh thực hành tương tác với đại diện các trường.

Bảo vệ học sinh từ những tín hiệu cần được lắng nghe

Các chuyên gia giáo dục và tâm lý đề nghị nhà trường nhận diện sớm khó khăn của học sinh, xây dựng cách hỗ trợ phù hợp và phối hợp với gia đình. Đây là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại Hội nghị Chăm sóc sức khỏe và An toàn học đường Việt Nam 2026.

Huế: Sạt lở áp sát di tích, uy hiếp khu dân cư

Huế: Sạt lở áp sát di tích, uy hiếp khu dân cư

Tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Huế, đe dọa công trình di tích, hạ tầng giao thông và đất đai, nhà cửa của người dân.

Kịp thời cấp cứu công dân Trung Quốc bị tai biến khi nhập cảnh

Kịp thời cấp cứu công dân Trung Quốc bị tai biến khi nhập cảnh

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai, sau khi phát hiện công dân Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nhưng đột nhiên bị ngất, cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Kiểm dịch y tế tiến hành sơ cứu ban đầu.

Bàn giao tê tê cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Bàn giao tê tê cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

Ngày 9/10, ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương vừa bàn giao cá thể tê tê cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray để thả về môi trường tự nhiên.