Lực lượng vũ trang Đà Nẵng hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lớn kéo dài

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai phương án ứng phó, túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân di dời, khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp tại vùng mưa lũ

Chú thích ảnh
Hàng chục bộ đội, dân quân, công an, đoàn thanh niên xã cùng người dân tham gia khắc phục bùn đất tại Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng, ngày 27/10, Quân khu 5 đã thành lập đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Trà My.

Theo báo cáo sơ bộ, từ đêm 25 đến ngày 27/10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông như sông Tum (xã Lãnh Ngọc), sông Tiên (Tiên Phước), sông Tranh (Nam Trà My), sông Trường (Trà My), sông Thu Bồn (Hiệp Đức)… dâng cao. Nhiều tuyến đường tại các xã phía Tây bị sạt lở, một số khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, địa bàn Trà My ghi nhận 30 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên thôn và 13 điểm ngập lụt.

Quân khu 5 đã huy động các cơ quan, đơn vị và gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Lữ đoàn 270 cơ động đến hiện trường hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Hàng chục bộ đội, dân quân, công an, đoàn thanh niên xã cùng người dân tham gia khắc phục bùn đất tại Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng khẩn trương từng giờ, từng phút để đến với nhân dân sớm nhất; phân công lãnh đạo, chỉ huy phụ trách từng địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhằm bảo đảm hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời sơ tán, di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Công an xuyên đêm giúp dân ứng phó mưa lũ

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng xã Đại Lộc thường xuyên kiểm tra các khu vực ngập nước trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tại các xã Lãnh Ngọc, Thăng Phú, Sơn Cẩm Hà và phường Hải Vân, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với quân sự, dân quân và chính quyền địa phương dựng rào chắn, căng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu; phát quang cây đổ, khơi thông cống rãnh và hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực an toàn. Nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đã được hỗ trợ di dời người và tài sản, hạn chế thiệt hại.

Đêm 26 và sáng 27/10, tại khu vực xã Vu Gia, Thu Bồn và Thượng Đức, nước tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường liên xã và khu dân cư. Công an đã tổ chức ứng cứu xuyên đêm, hỗ trợ người dân di chuyển, đưa tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo, túc trực tại điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Trên các tuyến đường 40B, 14E, 14B, 14D và đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, mưa lớn gây sạt lở, khiến hàng trăm phương tiện bị ách tắc. Công an các địa phương đã phối hợp với Cảnh sát giao thông và lực lượng dân quân huy động máy móc, mở đường tạm, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn. Sáng 27/10, Công an xã đã phát nước uống, mì tôm, bánh mì cho tài xế và người dân bị mắc kẹt trên đèo.

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực trên các tuyến đường ngập nước để đảm bảo an toàn cho người dân tại xã Đại Lộc. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Tại các xã vùng cao như Trà Leng, Trà Linh, Phước Thành, La Dee, Hải Vân, mưa lớn làm chia cắt nhiều thôn bản. Công an đã hỗ trợ di dời hàng trăm người dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn.

Hiện lực lượng Công an các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực chiến xuyên suốt, bám sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó hai chiều, vừa kiểm soát giao thông tại các điểm ngập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán, di chuyển người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Khoa Chương - Trần Tĩnh (TTXVN)
Huế và Đà Nẵng chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn
Huế và Đà Nẵng chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn

Trưa 27/10, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 21/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở thành phố Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN