Đà Nẵng: Ứng phó với nguy cơ sạt lở tiếp, nước sông dâng cao tại một số xã miền núi 

Chiều tối 26/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa trên diện rộng, nhiều nơi có lượng mưa rất to. Tại nhiều xã miền núi ở phía Tây Nam thành phố như Trà Leng, Trà My, Nam Trà My, Trà Đốc, Trà Tập, Phước Hiệp…, nước sông suối lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân.
Chú thích ảnh
Mực nước sông Tiên, đoạn qua xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng đang lên nhanh, nhiều khu vực trũng thấp có khả năng bị ngập sâu. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, tuyến Quốc lộ 14E đi qua xã đang trong quá trình thi công cải tạo và nâng cấp đã xảy ra sạt lở lớn, gây tắc giao thông cục bộ tại nhiều vị trí. Đặc biệt, tại Km 84+500 và Km 84+700, xảy ra sạt lở ước tính trên 3.000m3 đất, đá, một cây gỗ rừng tự nhiên lớn (đường kính 60-70cm, dài trên 20m) đã bị bật đổ.

Do chưa thể khắc phục nên giao thông từ xã Phước Hiệp lên xã Khâm Đức và ngược lại hoàn toàn bị chia cắt. Ngoài ra, tại Km 65 và Km 66+600 cũng ghi nhận sạt lở đất với khối lượng trên chục ngàn mét khối.

Khu dân cư thôn 4 (thôn 8 cũ) có 2 vết nứt sườn đồi từ giai đoạn 2019-2020, hiện có nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến 33 hộ/138 khẩu. Khu dân cư Blaau thuộc thôn 7 có nguy cơ bị ngập nước, ảnh hưởng 11 hộ/55 khẩu. Dọc sông Trường có 10 hộ/33 khẩu tại các thôn 2, 4, 5 có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nước sông dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, UBND xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ ứng phó và tổ chức kiểm tra thực tế tại các điểm có nguy cơ cao. Xã tuyên truyền, vận động 33 hộ/138 khẩu tại thôn 4 tạm di dời đến Nhà văn hóa thôn 4 và các hộ xen ghép an toàn khác; đồng thời tuyên truyền vận động người dân khu dân cư Blaau thôn 7 sẵn sàng di dời đến nhà làng, điểm trường và các nhà kiên cố khi ngập úng xảy ra.

Địa phương yêu cầu các đơn vị thi công dự án giao thông phối hợp hỗ trợ phương tiện giải phóng các điểm sạt lở nhẹ, nhanh chóng thông tuyến. Đặc biệt, Ban quản lý dự án 4 và đơn vị thi công Quốc lộ14E có biện pháp khắc phục, thông tuyến ngay tại vị trí Km 84+500 và Km 84+700 sau khi tình hình thời tiết ổn định, đảm bảo an toàn.

“Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức trực ban 24/24h, cắm biển cảnh báo tại các vị trí sạt lở, ngập úng, nghiêm cấm người dân qua sông, suối vớt cá, vớt củi để đề phòng đuối nước. UBND xã tiếp tục tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng ứng phó và chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh”, ông Vũ Thế Hiệp thông tin.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.