Đà Nẵng: Khắc phục sạt lở do mưa lớn trên nhiều tuyến đường, chủ động kế hoạch dạy học

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày (25-26/10) đã làm đất đá sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường trọng điểm khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Trên Quốc lộ 40 B, tại khu vực đèo Liêu, mưa lũ đã khiến đất đá và cây cối ở phía ta-luy dương bị sạt lở và ngã đổ xuống mặt đường, khiến giao thông từ đồng bằng lên các xã miền núi gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Các đơn vị liên quan đã khẩn trương khắc phục để thông xe một cách nhanh nhất, đồng thời hướng dẫn lưu thông đảm bảo an toàn. Ban quản lý dự án 4 cho biết, những ngày qua, thời tiết tại khu vực thi công công trình diễn biến hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công.

Rạng sáng 26/10, lượng mưa lớn liên tục trút xuống hiện trường công trình đã làm sạt lở ta-luy tại 2 vị trí đang thi công đoạn qua xã Phước Hiệp. Cụ thể, ta-luy dương đoạn lý trình km66+700 có khối lượng sạt lở ước tính khoảng 8.000m3 và tại lý trình km84+700 khoảng 4.000m3. Riêng vị trí sạt lở tại km84+700, tại khu vực đang có mưa to và khối đất, đá trên mái ta-luy đang có nguy cơ sạt lở cao, tiềm ẩn nguy hiểm.

Nhà thầu cho biết sẽ xử lý để thông xe ngay sau khi thời tiết thuận lợi. Trên tuyến Quốc lộ 40B, nhiều vị trí sạt lở ta-luy dương khiến đất đá tràn mặt đường, xe qua lại gặp khó khăn. Trên địa bàn xã Lãnh Ngọc, nước lũ tràn qua một cống tạm tại lý trình km44+750 của quốc lộ 40B.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trực tiếp hoặc phối hợp rào chắn, đặt biển cảnh báo, cử người chốt gác; điều động nhân lực, máy móc, thiết bị khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông xe nhanh nhất có thể, song phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Ngành xây dựng lưu ý những vị trí tiếp tục sạt lở, các đơn vị, địa phương liên quan chú ý chốt gác, phân luồng giao thông từ xa, lựa chọn thời điểm thuận lợi dọn dẹp, khắc phục. Với các điểm bị chia cắt do nước lũ băng qua, phải cảnh báo, chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các tổ công tác ứng trực tại điểm ngập, sạt lở để phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn; hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Căn cứ diễn biến thời tiết để quyết định cho học sinh nghỉ học

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1890/SGDĐT-VP ngày 26/10/2025, yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Theo công văn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở về công tác phòng, chống thiên tai, bão lụt; đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho nhà giáo, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản, hồ sơ, tài liệu của đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu; thủ trưởng các trường, trung tâm trực thuộc Sở, đặc biệt là các khu vực miền núi, biên giới có nguy cơ sạt lở, lũ quét hoặc vùng trũng thấp dễ ngập lụt, được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, căn cứ diễn biến thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học khi cần thiết.

Các đơn vị phải kịp thời thông tin đến lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy - học linh hoạt, như dạy học trực tuyến, giao bài tập hoặc gửi clip hướng dẫn để duy trì chương trình học tập trong trường hợp học sinh không thể đến trường do sạt lở, lũ quét hoặc ngập lụt.

Trần Tĩnh - Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.