Hàng loạt vỉa hè Hà Nội lát đá bị sụt lún, nứt vỡ

Bong tróc, mấp mô, sụt lún, nứt vỡ là những gì trên các con phố, vỉa hè được lát đá tại một số quận nội thành Hà Nội sau một thời gian đưa vào sử dụng.

Nhiều tuyến phố Hà Nội được đào lên để lát vỉa hè bằng đá tự nhiên. Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, một số vị trí vỉa hè bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều chỗ được sửa chữa bằng cách lấp bằng xi măng cát.

Tuy nhiên sau một thời gian, nhiều điểm trên vỉa hè của đoạn đường Lê Trọng Tấn bị xuống cấp, đá tự nhiên lát vỉa hè bị vỡ nát, bong tróc nham nhở.

Những viên đá được cho là có độ bền 60 -70 năm bị vỡ nát sau hơn 1 năm.

Phía trước tòa nhà F5 phố Trung Kính, những viên đá sụt lún, lồi lõm như những chiếc bẫy người đi bộ.

Những viên đá nát vụn sau vài năm sử dụng.

Nhìn thực trạng này, nhiều người không tin về độ bền mấy chục năm của đá tự nhiên.

 

 

Nhìn cảnh tượng này nhiều người không khỏi ngán ngẩm.

 

Trước cổng trường đại học Phương Đông trên con phố Trung Kính, tình trạng vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.

Những viên đá bong tróc từng mảng.

Trên con phố Trần Duy Hưng, vỉa hè nham nhở đến thảm thương.

Trên phố Nguyễn Chí Thanh, con đường được mệnh danh đẹp nhất Thủ đô, vỉa hè cũng không tránh khỏi tình trạng trên.





Lê Phú/Báo Tin tức
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nói gì về việc lát đá vỉa hè Hà Nội?
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nói gì về việc lát đá vỉa hè Hà Nội?

Phát biểu tại buổi bế mạc kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân (HĐND) Hà Nội chiều 6/12, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết: “Thanh tra thành phố đã vào cuộc trước tình trạng lát vỉa hè kém chất lượng tại một số địa bàn và những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN