Đường dài 828m ở Hà Nội làm 8 năm chưa xong, ngập rác thải

Tuyến đường nối đường Đỗ Đức Dục với đường Mễ Trì, đi qua trụ sở Đảng ủy-UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chậm tiến độ, ngập rác thải.

Dự án xây dựng tuyến đường nối đường Đỗ Đức Dục với đường Mễ Trì theo thiết kế dài 828m, rộng 30-45m, quy mô mỗi bên hai làn xe chạy. Tổng mức đầu tư dự án là 246 tỷ đồng, do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được khởi công xây dựng từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như giao thông đi lại trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tuyến đường nối đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì chậm tiến độ, ngập rác thải.
Chú thích ảnh
Ngay trước trụ sở Đảng ủy-UBND phường Mễ Trì, rác thải ngổn ngang, vật liệu xây dựng chất thành đống, bụi bẩn, ô nhiễm.
Chú thích ảnh
Đủ loại rác thải, phế thải lưu cữu, gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Tại khu vực dự án đang rào tôn có biển "Công trường đang thi công", nhưng không có công nhân và các hoạt động thi công.
Chú thích ảnh
Tấm biển thông tin dự án mục nát, hàng rào tôn nghiêng ngả, hoen rỉ...
Chú thích ảnh
Bên trong công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác thải, cỏ dại mọc um tùm.
Chú thích ảnh
Khu vực nhà tôn có biển "Ban chỉ huy công trường" thành nơi đỗ ô tô...
Chú thích ảnh
...ngay bên cạnh là một xưởng thu gom phế liệu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Chú thích ảnh
Dự án chậm tiến độ không chỉ nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, mà còn gây lãng phí nguồn lực ngân sách đầu tư.

Theo ông Đỗ Duy Hưởng, Phòng Quản lý Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Nam Từ Liêm (đại diện chủ đầu tư), quá trình triển khai thực hiện dự án gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi là gần 30.000m2 liên quan đến 152 hộ dân và 5 tổ chức nhưng đến nay mới chỉ hoàn thành giải phóng mặt bằng được hơn 30%.

"Hiện tại, đơn vị đang tiến hành rà soát lại toàn bộ dự án. Dự kiến, trong quý II năm 2025, các điểm vướng mắc cục bộ sẽ được giải phóng và đến quý III, quý IV sẽ hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Mục tiêu là hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2026", ông Đỗ Duy Hưởng thông tin thêm.

Thế Đoàn/Báo Tin tức
Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên đường vành đai ở Hà Nội
Nhức nhối tình trạng đổ trộm rác thải trên đường vành đai ở Hà Nội

Trên đường Vành đai 2, Vành đai 3 (TP Hà Nội) xuất hiện tình trạng đổ trộm rác thải, phế thải gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN