Đình chỉ 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng tạm đình chỉ công tác 15 ngày và yêu cầu làm kiểm điểm đối Hạt trưởng, một Hạt phó và 3 cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.

Một góc rừng bị chặt phá trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

Liên quan đến việc người dân phản ánh về tình trạng chặt phá rừng trái phép xảy ra ở tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), sáng 1/3, tại Hạt Kiểm Lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày và yêu cầu làm kiểm điểm đối Hạt trưởng, một Hạt phó cùng 3 cán bộ Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn.

Trước mắt, giao đồng chí Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phụ trách chung mọi hoạt động của Hạt Kiểm Lâm liên quận Sơn Trà. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để có hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo phản ánh của người dân, trong khoảng một tháng kể từ trước Tết Nguyên Đán Bính Thân đến nay, có tình trạng hàng chục người ngang nhiên dựng lán trại, tổ chức mở đường, chặt phá rừng trái phép ở tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, sáng 25/2, lực lượng chức năng quận Sơn Trà phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, tháo dỡ lán trại xây dựng trái phép, đình chỉ mọi hoạt động, đưa công nhân ra khỏi khu vực rừng ở tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà.

Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, năm 2015, Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã bàn giao cho UBND phường Thọ Quang quản lý 1.073 ha đất rừng và Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn quản lý 2.539 ha trong khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Căn cứ vị trí rừng bị chặt phá, khu đất này đã được Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn bàn giao cho UBND phường Thọ Quang quản lý, chịu trách nhiệm.

Còn lãnh đạo UBND phường Thọ Quang cho hay: Trên thực tế, UBND phường Thọ Quang chỉ nhận bàn giao diện tích rừng, đất rừng trên giấy tờ. Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn chưa thực hiện việc bàn giao chi tiết từng trường hợp được giao khoán, diện tích cụ thể trên thực địa...

Ngày 29/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tình trạng xâm hại rừng trái quy định ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Sơn Trà tổ chức xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xâm hại rừng trái quy định ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và Chủ tịch thành phố trước ngày 10/3.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, ở tiểu khu 64 là khu vực voọc chà vá chân nâu (động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam) thường hay kéo đàn đến tìm kiếm thức ăn. Ở bán đảo Sơn Trà hiện có khoảng 250 cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm đang sinh sống. Việc phá rừng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái nơi đây.

Văn Sơn (TTXVN)
Người Cill giữ rừng Langbiang
Người Cill giữ rừng Langbiang

Ngay khi kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài, đồng bào người Cill ra quân thực hiện tuần tra bảo vệ rừng. Nhiều năm qua, họ là lực lượng chủ chốt giữ bình yên cho những cánh rừng trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN