Cứu sống bệnh nhân bị đâm xuyên tim, phổi

Chiều 11/9, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật kịp thời và cứu được một bệnh nhân bị đâm xuyên tim, phổi, tính mạng nguy kịch.

Bệnh nhân Nguyễn Quang Thái được các y bác sĩ chăm sóc tích cực. Ảnh: thuocbietduoc.com.vn


Bệnh nhân là Nguyễn Quang Thái (28 tuổi, trú tại thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), bị một vật nhọn đâm thẳng vào ngực, xuyên thủng tâm nhĩ của tim từ trước ra sau; phổi cũng bị vật nhọn xuyên qua, khiến bệnh nhân choáng do mất nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân Thái, hai bác sĩ Huỳnh Như Quốc Hùng và Lê Viết Huấn đã nhanh chóng phẫu thuật cho anh Thái. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ và cần đến 5 lít máu để truyền cho bệnh nhân.

Do vết thương quá nặng, đến ngày 11/9, bệnh nhân Thái mới tỉnh. Hiện anh Thái vẫn được các bác sỹ theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Theo bác sỹ Huỳnh Như Quốc Hùng, các trường hợp bị xuyên tim, xuyên phổi có nguy cơ tử vong rất cao. Việc cứu chữa kịp thời sẽ giúp bệnh nhân giữ được tính mạng và ít để lại biến chứng.


Nguyên Lý

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa động mạch
Cứu sống bệnh nhân đứt lìa động mạch

Bệnh nhân bị vật nhọn đâm, gây ra vết thương rộng 6cm làm đứt lìa động mạch dưới xương đòn bên trái, máu phun thành dòng. Sau ca mổ kéo dài 4 giờ, động mạch và tĩnh mạch đã được nối lại thành công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN