Bắc Giang: Liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước làm 4 người tử vong

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, đến rạng sáng 6/6, các đơn vị chức năng, người dân đã tìm được thi thể 4 nạn nhân trong 2 vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào hồi 17 giờ  và 18 giờ 30 phút ngày 5/6/2023, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Giang nhận được tin báo của người dân về 2 vụ đuối nước xảy ra tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên và xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5/6, nhóm thanh, thiếu niên ở xã Đồng Việt rủ nhau tắm sông. Không may, em Trần Văn Khánh (sinh năm 2010, ở thôn Thượng, xã Đồng Việt) bị cuốn vào khu vực nước sâu, xoáy. Thấy vậy, người anh họ đi cùng là Trần Văn Trọng (sinh năm 1994) bơi ra cứu; tuy nhiên nước lớn dâng cao cuốn cả hai người mất tích. 

Trước đó 2 giờ đồng hồ, hai em Dương Văn Khánh và Dương Thị Thanh (đều sinh năm 2007, ở xã Liên Chung, huyện Tân Yên) bị đuối nước ở khu vực sông Thương, đoạn chảy qua thôn Lãn Tranh 1 và Lãn Tranh 3, xã Liên Chung.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Giang đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công an hai huyện Tân Yên và Yên Dũng cùng người dân tham gia tìm kiếm cứu nạn.

DL (TTXVN)
Tắm sông Đà, hai bé gái đuối nước thương tâm 
Tắm sông Đà, hai bé gái đuối nước thương tâm 

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hòa Bình), vào hồi 15h10 phút ngày 5/6, đơn vị nhận được tin báo, tại khu vực hạ lưu sông Đà thuộc địa bàn quản lý vận hành hạ lưu Công ty đường thủy số 9, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra khiến hai bé gái tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN