Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, Nam Bộ mưa rông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 24 và 25/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 10 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Không khí lạnh được tăng cường yếu; rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 1 giờ sáng ngày 24/12 ở khoảng 7,5-8,5 độ vĩ Bắc; 105,5 – 106,5 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m.

Chú thích ảnh
Du khách đến Sa Pa (Lào Cai) tham dự Lễ hội mùa Đông 2020. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C; riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, miền Đông 28-30 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi
Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi

Các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN