Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 30/11 đến 1 giờ ngày 1/12 phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 125mm, Trà My (Quảng Nam) 262mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 117mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 160mm, M Đrăk (Đắk Lăk) 151mm...

Dự báo ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Chú thích ảnh
Nước lũ đổ về sông Cái (Khánh Hòa) vào ngày 30/11. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

Tại vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh khu vực miền Trung (từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế) nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Mưa lũ lớn khiến 45 người mắc kẹt trên núi ở Khánh Hoà
Mưa lũ lớn khiến 45 người mắc kẹt trên núi ở Khánh Hoà

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, vào 17 giờ ngày 30/11, do mưa lớn nên một đoàn khách du lịch phượt vẫn đang còn mắc kẹt trong núi của huyện Khánh Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN