5 nữ du khách đuối nước khi tắm biển, một người chết, một mất tích

Sáng 22/2, tại bãi tắm biển bà Năm Hiếu (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 1 người chết, 1 người hiện mất tích và 3 người bị ngạt nước nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 22/2, nhiều du khách thuộc Đoàn khách của Thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã xuống bãi tắm bà Năm Hiếu (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để tắm biển. Một lát sau, nhóm du khách gồm 5 người (đều là nữ) đã bất ngờ bị sóng biển đánh cuốn ra xa.

Lực lượng cứu nạn và các du khách đã cứu được 3 người trong tình trạng bị ngạt nước nặng. Sau khi được sơ cứu, 3 nạn nhân này đã được chuyển đến bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Sau đó, đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã vớt được 1 thi thể. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại, mở rộng vùng tìm kiếm theo dòng chảy sang khu vực biển thuộc huyện Đất Đỏ.

Danh tính của 3 trường hợp đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa là: Nguyễn Thị Thu Mai (sinh năm 1993), Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1991), Huỳnh Thị Hương (sinh năm 1995). Nạn nhân đã tìm được thi thể là Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1986) và người đang mất tích là Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1991).

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Tắm trên đập tràn trơn trượt, hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm
Tắm trên đập tràn trơn trượt, hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm

Ngày 21/2, ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, tối 20/2, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị đuối nước tại đập tràn thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN