Pháp, Đức và Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về dự án máy bay chiến đấu mới

Ngày 17/5, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết nước này cùng Đức và Tây Ban Nha đã đạt được một thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo của việc phát triển một dự án máy bay chiến đấu mới, mang tên Hệ thống tác chiến trên không tương lai (FCAS).

Dự án này được các bên đánh giá là "công cụ quan trọng nhất của châu Âu" để bảo vệ chủ quyền và an ninh trong bối cảnh "các mối đe dọa đang gia tăng nhanh chóng".

Chú thích ảnh
Máy bay chiến đấu Rafale của Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong bài viết trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Parly cho biết một mẫu máy bay chiến đấu tương lai sẽ cất cánh vào năm 2027, mở đường cho một máy bay hoạt động vào năm 2040. Hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo (NGWS) là cốt lõi sáng tạo của FCAS, sẽ thay thế các máy bay phản lực Rafale của Pháp và Eurofighter của Đức-Tây Ban Nha.

Hệ thống FCAS sẽ bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ mới, tàu sân bay, bệ phóng máy bay không người lái và mạng lưới liên lạc được gọi là "đám mây chiến đấu" được thiết kế để đạt được ưu thế về thông tin.

Trong một tuyên bố chung với những người đồng cấp Đức và Tây Ban Nha, Bộ trưởng Parly nhấn mạnh: "NGWS sẽ có thể đạt được ưu thế hoạt động trong các môi trường có nhiều tranh chấp. Tổ chức công nghiệp của chương trình đã được thiết lập phù hợp để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của dự án, tận dụng các kỹ năng tốt nhất của các nền công nghiệp ở mỗi quốc gia trong mối quan hệ đối tác cân bằng, rộng rãi và sâu sắc".

Linh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh quan sát do hệ thống vệ tinh của Planet Labs cung cấp. Ảnh: Wikimedia Commons

Đức đầu tư tăng cường năng lực tình báo không gian

Nhà máy mới của Planet Labs tại Berlin có thể sản xuất tới 60 vệ tinh quang học mỗi năm, trong bối cảnh Đức dự kiến chi 35 tỷ euro đến năm 2030 để phát triển các hệ thống liên lạc và quan sát bằng vệ tinh.

Tổ hợp tên lửa hạt trên mặt đất Topol-M. Ảnh: Sputnik

Điện Kremlin nêu khả năng Litva trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga

Trong khi các nghị sĩ Litva đã ủng hộ sửa đổi hiến pháp nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng Litva có thể trở thành mục tiêu của vũ khí hạt nhân Nga nếu nước này cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của nước ngoài trên lãnh thổ của mình.