Ấn Độ củng cố năng lực phòng không tầm rất ngắn

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 27/2, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ đã tiến hành thành công liên tiếp 3 cuộc phóng thử hệ thống phòng không tầm rất ngắn VSHORADS tại Khu thử nghiệm tích hợp (ITR) ở Chandipur, ngoài khơi bang Odisha.

Chú thích ảnh
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Akash-NG thế hệ mới tại Odisha ngày 12/1/2024. Ảnh minh họa: ANI/TTXVN

Mục đích của các cuộc thử nghiệm là nhằm xác nhận khả năng của hệ thống tên lửa trong việc tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh của kẻ thù ở các tốc độ, khoảng cách và độ cao khác nhau. Với một bước tiến đáng kể trên, VSHORADS có thể bảo vệ binh lính và các địa điểm trọng yếu khỏi các mối đe dọa bay thấp như máy bay không người lái và máy bay trong các cuộc chiến hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã chúc mừng DRDO về thành công của các cuộc thử nghiệm, gọi đó là "sự tái khẳng định khả năng của hệ thống VSHORADS".

VSHORADS là loại tên lửa vác vai, giúp quân đội Ấn Độ nhanh chóng bắn hạ các mối nguy hiểm đang tiến đến ở cự ly gần.

Những thành công này đưa Ấn Độ tiến gần hơn đến việc tự sản xuất vũ khí phòng không, đánh dấu một bước phát triển quan trọng hướng tới sáng kiến Ấn Độ tự lực, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng.

Ngọc Thúy (TTXVN)
‘Cẩm nang chiến trường AI’ của Israel
‘Cẩm nang chiến trường AI’ của Israel

Sau hơn hai năm rưỡi xung đột với khoảng 50.000 rocket, tên lửa và UAV các loại nhằm vào lãnh thổ, kinh nghiệm tác chiến thực địa của Israel đang trở thành nền tảng cho thế hệ công nghệ quân sự mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN