VN-Index kết thúc quý II ở mốc 1.120 điểm

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của quý II (30/6), thị trường không có bất ngờ xảy ra khi chỉ số VN-Index chấp nhận giảm 5,21 điểm, lùi về mốc 1.120.18 điểm, tương đương mới mức tăng khoảng 10% so với thời điểm đầu năm.
Chú thích ảnh
VN-Index kết thúc quý II ở mốc 1.120 điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại HOSE, tổng khối lượng giao dịch trong phiên hôm nay chỉ đạt 617 triệu đơn vị, tương đương 12.6 nghìn tỷ đồng được trao tay. Toàn sàn có 249 mã giảm và chỉ 167 mã giữ được sắc xanh trên bảng điện.

Sàn HNX cũng chung xu hướng khi giảm 1,68 điểm và giá trị chỉ đạt 1,25 nghìn tỷ đồng, với 107 mã giảm và 70 mã tăng. Sàn UPCOM đi ngược chiều tăng nhẹ 0,37 điểm, với khối lượng 585 tỷ đồng.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, thị trường đã diễn biến không mấy tích cực, khi hàng loạt mã của nhiều nhóm ngành giao dịch dưới mốc tham chiếu.

Nhóm bất động sản chịu áp lực bán mạnh nhất với hầu hết mã giảm tương đối, khi CEO giảm 4,4%; DXG, DXS, NVL… giảm trên dưới 1% ngoại trừ PDR tăng hơn 1%.

Nhóm cổ phiếu vua cũng khá tiêu cực khi nhiều mã giảm VCB, CTG, BID, các mã còn lại giảm nhẹ, cá biệt có HDB duy trì được sắc xanh sau khi có thông tin tích cực khi ấn định ngày chốt quyền, hoàn thành kế hoạch trả cổ tức 25%. Sắc đỏ còn lan sang nhóm thép, vật liệu xây dựng, nhóm điện...

Trên bảng điện tử có số ít cổ phiếu của nhóm đầu tư công và nhóm chứng khoán giữ được sắc xanh như KSB, HHV, LCG, VCG, CII giao dịch quanh mốc tham chiếu; VCI, SHS, HCM cùng tăng nhẹ chưa tới 1%.

Điểm sáng là nhóm cổ phiếu bán lẻ công nghệ với FRT dẫn đầu tăng kịch trần, theo sau là DGW tăng 2,97%, MWG tăng 1,4%) . Tuy vậy, số mã xanh vẫn bị áp đảo bởi số mã đỏ khiến cho chỉ số VN-Index chốt phiên sáng giảm 4,55 điểm, lùi về mốc 1121.34 điểm.

Bước sang phiên chiều, diễn biến của thị trường có phần tiêu cực hơn khi đà bán càng ngày càng lan rộng. Hầu hết các nhóm ngành cùng chịu áp lực gia tăng từ nhóm bất động sản, nhóm ngân hàng, nhóm sắt thép vẫn không có dấu hiệu hồi kĩ thuật, trong khi đó nhóm tích cực trong phiên sáng là đầu tư công và chứng khoán có nhiều mã đã không trụ nổi mốc tham chiếu.

Lúc này, thị trường xuất hiện lực bán ở nhóm cổ phiếu trụ như VNM, VIC, VHM, GAS, SAB, MSN… Điều này giảm khiến cho chỉ số VN-Index có lúc giảm tới hơn 4 điểm và cuối cùng kết phiên ở mức giảm hơn 5 điểm.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.