Chứng khoán phiên 27/6: VN-Index tăng phiên thứ 6 liên tiếp

VN-Index chốt phiên 27/6 trong sắc xanh, qua đó nối dài mạch tăng phiên thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, điểm tiêu cực là khối ngoại bán ròng khá mạnh.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Chốt phiên 27/6, VN-Index tăng 2,3 điểm lên 1.134,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 722 triệu đơn vị, tương ứng hơn 14.682 tỷ đồng. Toàn sàn có 221 mã tăng giá, 194 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,19 điểm xuống 230,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 75,5 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.367,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 83 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 85,65 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 42,9 triệu đơn vị, tương ứng hơn 625,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 184 mã tăng giá, 102 mã giảm giá và 87 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay bán ròng 457 tỷ đồng trên HOSE và 6,64 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 9,66 tỷ đồng trên HNX. Khối ngoại bán ròng nhiều nhất VHM, đạt hơn 364 tỷ đồng, tiếp đến là STB bị bán ròng hơn 91 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí chỉ còn duy nhất TOS giảm giá, trong khi BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVC, PVD, PVS tăng giá. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tích cực. Các mã HCM, SSI, VND… đều ở chiều giá xanh. Cùng đó, sắc xanh cũng chiếm ưu thế tại nhóm thủy sản và thực phẩm

VN-Index tăng điểm được là nhờ nhóm vốn hóa lớn. Theo đó, các mã như BVH, FPT, GAS, VHM, VRE, FPT, NVL, VIC, VJC… đều ở chiều tăng giá. Đây là động lực chính giúp chỉ số VN-Index đi lên.  Như vậy, VN-Index đã tăng 6 phiên liên tiếp.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.