Chứng khoán ngày 26/6: Cổ phiếu trụ giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục

Trong khi sắc đỏ bao trùm phiên sáng nay (26/6), thì đến 14 giờ cùng ngày, nhóm cổ phiếu trụ đã giúp thị trường đảo chiều ngoạn mục, lấy lại sắc xanh khi kết phiên.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, tại thời điểm 14 giờ, một vài mã cổ phiếu hồi phục tốt; trong đó, nhóm đầu tư công gồm KBC, IDC… tăng điểm khá. Nhóm bán lẻ như FRT, DGW, PET… cũng tăng tốt.

Cùng với đó, nhóm cổ phiếu trụ trụ như GAS, FPT, VIC, VHM, VNM vẫn "cần mẫn" đỡ điểm nên chỉ số VN-Index đã hồi phục trở lại và tiến sát về mốc tham chiếu trước khi bước vào phiên giao dịch cuối ATC.

Sự đảo chiều ngoạn mục được khẳng định ở phiên ATC khi tâm điểm GEX được bên mua đổ lệnh lớn vào kéo từ giá sàn lên mức sát tham chiếu, VIX cũng thoát giá sàn. Điều này dường như tạo hiệu ứng tích cực khi hàng loạt các mã ở nhóm khác cùng hồi phục và đóng cửa ở mức giá cao nhất phiên.

Trước đó, đầu giờ chiều, thị trường tiếp tục phản ứng tiêu cực với đà bán tự các mã họ Apec và các mã thuộc họ Gelex, cộng thêm lượng hàng T + 2.5 về tài khoản nên đà bán càng mạnh, có lúc chỉ số VN-Index giảm tới 8 điểm.

Điểm lại phiên giao dịch sáng, các mã họ Apec gồm APS, API, IDJ vẫn nằm sàn sau thông tin khởi tố hình sự liên quan tới thao túng chứng khoán.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu họ Gelex là GEX, VIX, VGC bất ngờ bị bán rất mạnh chỉ sau 15 phút giao dịch, cả 2 mã GEX và VIX bị hạ sàn một cách chóng vánh đã làm hoang mang nhà đầu tư trên thị trường, và bắt đầu có những đồn đoán vô căn cứ khiến cho 2 mã này vẫn liên tục bị bán mạnh và khớp khối lượng lớn ở mức giá sàn.

Sự tiêu cực bắt đầu lan ra các nhóm ngành khác khiến bảng điện tử lúc này chìm trong sắc đỏ, có thời điểm hơn 300 mã giảm và chưa tới trăm mã tăng giá. Lúc này, nếu không có sự gánh đỡ của nhóm cổ phiếu trụ, chỉ số VN-Index đã giảm rất sâu.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,65 điểm lên 1.132,03 điểm; HNX-Index giảm 0,52 điểm xuống 231,01 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt 18.307 tỷ đồng. Về khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị gần 356 tỷ đồng trên cả 3 sàn; riêng trên HOSE tập trung "xả" mạnh VNM với giá trị 109 tỷ đồng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.