02:06 15/02/2019

Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia chốt danh sách U22 Đông Nam Á 2019

HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách nhân sự cho đội U22 Việt Nam tham dự giải U22 Đông Nam Á 2019 (AFF U22 Championship 2019) sẽ diễn ra ở Campuchia.

Chú thích ảnh
Trận đấu giao hữu bóng đấu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển U22 Việt Nam (áo đỏ) gặp CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có những tính toán về việc lên danh sách 23 cầu thủ cho đấu trường khu vực. Tuy nhiên, chấn thương cổ chân của Lê Minh Bình, chấn thương đầu gối của Ngô Tùng Quốc cộng thêm việc Trần Thanh Sơn chưa đảm bảo 100% thể lực khiến cho nhà cầm quân này phải cân nhắc và chỉ đưa ra quyết định sau cùng khá muộn.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn đã phải chờ buổi kiểm tra chấn thương của chuyên gia thể lực Willander Fonseca cùng các bác sỹ với trường hợp của Minh Bình cũng như kết quả phim chụp MRI của Tùng Quốc.

Kết quả, ông Tuấn quyết định giữ hai cầu thủ này sau khi nhận được sự tư vấn từ các thành viên trong ban huấn luyện.

Như vậy, 2 cầu thủ phải chia tay các đồng đội là Âu Dương Quân và Cao Tấn Hoài.

Theo kế hoạch, 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam cùng các thành viên trong Ban huấn luyện sẽ lên đường sang Campuchia vào chiều nay (15/2).

Danh sách U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á 2019

Thủ môn (3): Y Eli Nie, Dương Tùng Lâm, Phan Văn Biểu

Hậu vệ (8): Ngô Tùng Quốc, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Văn Đạt, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân

Tiền vệ (7): Bùi Tiến Dụng, Trần Bảo Toàn, Tống Anh Tỷ, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Hoàng Duy.

Tiền đạo (5): Trần Đức Nam, Trần Danh Trung, Trần Thanh Sơn, Lê Xuân Tú, Lê Minh Bình

Các cầu thủ trẻ đang sẵn sàng cho màn trình diễn noi gương các đàn anh tuyển Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Do đội tuyển Singapore, Lào và Brunei rút lui khỏi giải đấu diễn ra từ 17 - 26/2 tại Phnom Penh (Campuchia) nên Giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ chỉ còn 8 đội tham gia, chia thành 2 bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền thi đấu bán kết.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ở vào bảng đấu A khá khó khăn có sự góp mặt của đội tuyển Thái Lan, Đông Timor và Philippines. Bảng B có sự góp mặt của đội tuyển Malaysia, Myanmar, Indonesia, Campuchia. Trận ra quân của U22 Việt Nam sẽ là gặp U22 Philippines vào ngày 17/2 tới.

Trước đó, Thái Lan, Malaysia, Myanmar và nước chủ nhà Campuchia cũng đều đã công bố danh sách cuối cùng tham dự giải đấu.

Lê Sơn/Báo Tin tức