Người già chật vật vì không có lương hưu

Báo cáo quốc gia Việt Nam công bố mới đây, trong số 13,4 triệu người già, có khoảng 64,4% không có lương hưu và trợ cấp, phải sống dựa vào con cháu, người thân hoặc tiếp tục lao động mưu sinh.

Tới đây, những nội dung này sẽ được điều chỉnh trong Dự thảo nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của Bộ LĐTB & XH mới trình Chính phủ.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
 Thời tiết nắng nóng, người già trẻ em dễ mắc bệnh
Thời tiết nắng nóng, người già trẻ em dễ mắc bệnh

Những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bắt đầu gia tăng, trong đó đa số là trẻ em, người cao tuổi và những người có các bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, hô hấp…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN