Venezuela lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ

Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami ngày 6/6 cho rằng Mỹ đang sử dụng các lệnh trừng phạt và những chính sách gây hấn nhằm vào các quốc gia trên khắp thế giới để áp đặt sự thống trị trên phạm vi quốc tế.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami tham dự một sự kiện ở Caracas ngày 31/1/2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2019, Phó Tổng thống Venezuela nêu rõ: "Ngày nay, có những quốc gia nhất định, trước hết là Mỹ, đang cố gắng áp đặt những chính sách của họ, chính sách của sự thống trị thông qua việc sử dụng những lệnh trừng phạt đơn phương, bằng cách phát động các cuộc chiến tranh thương mại và thông qua việc gây hấn trực tiếp vào các dân tộc".

Ngoài ra, ông El Aissami cho hay Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro có thể tới Nga bất kỳ thời điểm nào. Ông nêu rõ: "Các vấn đề chung với Nga rất rộng và linh hoạt. Chuyến thăm có thể diễn ra bất kỳ thời điểm nào, thông tin cụ thể có thể được công bố bất kỳ thời điểm nào".

Ông El Aissami đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời” của nước này hôm 23/1. Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính do Mỹ và các thế lực thù địch bên ngoài đứng sau. Ngay sau đó, Mỹ cùng với một loạt các nước Mỹ Latinh và châu Âu đã công nhận vai trò của ông Guaido, trong khi nhiều nước như Nga, Belarus, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Syria, Iran, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ... tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro.

*Cùng ngày, Cuba đã phản đối các biện pháp giới hạn đi lại mới nhất của Mỹ đến nước này, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ của La Habana đối với Tổng thống Venezuela Maduro là "không thể bàn cãi". 

Trong một tuyên bố chính thức được báo chí Cuba đăng tải, Chính phủ Cuba nêu rõ: "Tình đoàn kết của Cuba với Tổng thống hợp hiến Maduro Moros, với cuộc cách mạng Bolivar và Chavista là "không thể bàn cãi". 

La Habana đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 4/6 ra thông cáo một số biện pháp giới hạn việc đi lại của công dân Mỹ tới Cuba, cụ thể là hủy bỏ việc cấp phép cho các chuyến thăm theo nhóm tới Cuba với mục đích giáo dục. Loại giấy phép này được cấp theo 1 trong 12 hạng mục qui định của Chính phủ Mỹ, cho phép công dân nước này thăm Cuba. Đây cũng là hạng mục mà các tàu du lịch Mỹ sử dụng nhiều nhất để tổ chức các chuyến du lịch theo nhóm tới “hòn đảo tự do”. Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết sẽ tạm thời hạn chế các loại máy bay và tàu thuyền được cấp phép tới Cuba. 

Phản ứng trước những quyết định làm gia tăng căng thẳng quan hệ hai nước, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trước đó cũng đã mạnh mẽ lên án hành động của Washington, đồng thời khẳng định chính sách của Mỹ là rào cản chính cho sự phát triển của Cuba và là sự vi phạm trắng trợn quyền con người của mọi người dân nước này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.