Vàng rớt giá liên tiếp, giá dầu phục hồi

Giá vàng nới rộng đà đi xuống trong phiên thứ ba liên tiếp do đồng USD mạnh lên, giá dầu thô phục hồi nhờ hoạt động mua vào sau khi giá giảm mạnh trong phiên trước.
Khép lại phiên giao dịch ngày 9/4, trên thị trường New York, giá vàng nới rộng đà đi xuống trong phiên thứ ba liên tiếp do đồng USD mạnh lên, sau khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra những bình luận khiến giới đầu tư dự báo lãi suất sẽ tăng trong năm nay bất chấp một số dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây của Mỹ. Biên bản cuộc họp ngày 17-18/3 vừa qua của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cho thấy các quan chức FED vẫn chưa thống nhất quan điểm về thời điểm nâng lãi suất, trong đó có một số quan chức để ngỏ khả năng tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 6/2015. Ngay sau khi biên bản họp của FED được công bố, giá vàng giao ngay đã giảm xuống dưới ngưỡng 1.200 USD/ounce. Đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ lên mức cao nhất trong ba tuần, trong bối cảnh nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
Vàng rớt giá liên tiếp, giá dầu phục hồi ảnh 1

Các thỏi vàng tại cơ sở tinh chế ở Mendrisio, bang Ticino, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Vào cuối phiên, giá vàng giao ngay tại Mỹ giảm 0,7% xuống 1.193,96 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 6/2015 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm 0,8% (9,5 USD/ounce) và đóng cửa ở mức 1.193,60 USD/ounce. Trong khi đó, nhu cầu vàng của quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới Ấn Độ có dấu hiệu khởi sắc trong khi sức mua từ thị trường tiêu dùng lớn thứ hai là Trung Quốc vẫn còn yếu. Giá dầu thô phục hồi trong phiên giao dịch ngày 9/4, nhờ hoạt động mua vào sau khi giá giảm mạnh trong phiên trước. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng Năm tăng 37 xu, lên 50,79 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ tăng 1,02 USD, chốt phiên ở mức 56,57 USD/thùng tại London. Giá dầu thô cũng nhận được sự hỗ trợ từ số liệu việc làm lạc quan của Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 4/4, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (đã được điều chỉnh theo mùa) là 281.000, tăng 14.000 so với mức đã điều chỉnh của tuần trước đó, nhưng thấp hơn so với mức dự báo 285.000 của thị trường. Giá dầu thô lao dốc trong phiên 8/4, khi báo cáo của Chính phủ Mỹ cho biết sản lượng dầu thô của cường quốc này tăng trong tuần trước. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần trước, sản lượng dầu thô của nước này tăng 18.000 thùng, lên 9,404 triệu thùng/ngày. Nguồn cung dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 3/4 tăng 10,9 triệu thùng, lên 482,4 triệu thùng. Trong khi đó, lượng dự trữ tại Cushing, Oklahoma, điểm giao nhận dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ, tăng 1,2 triệu thùng, lên 60,2 triệu thùng. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia Ali al-Naimi, sản lượng dầu mỏ của nước này trong tháng 3/2015 tăng so với tháng trước đó, đạt 10,3 triệu thùng/ngày.
ML - Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.