TP Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo toàn cầu về Điện ảnh.
Tại buổi lễ, ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh danh hiệu được trao dựa trên hồ sơ thuyết phục cùng tầm nhìn dài hạn của TP Hồ Chí Minh trong việc đưa sáng tạo trở thành trọng tâm của phát triển bền vững.
Theo ông Jonathan Baker, thành phố đã hình thành một hệ sinh thái điện ảnh sôi động, kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, các trường đại học, cộng đồng làm phim trẻ và khu vực tư nhân. TP Hồ Chí Minh thể hiện cam kết mạnh mẽ trong mở rộng tiếp cận văn hóa, khuyến khích thử nghiệm sáng tạo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.
Có thể thấy, sức sống của điện ảnh TP Hồ Chí Minh đến từ thế hệ trẻ, những người cởi mở, ham thử nghiệm và giàu năng lượng, góp phần định hình diện mạo hiện đại và giàu bản sắc của điện ảnh đô thị. Việc LHP Việt Nam 24 diễn ra song song cũng được UNESCO đánh giá là minh chứng cho động lực sáng tạo mạnh mẽ của thành phố.
Ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam chúc mừng đại diện TP Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, việc UNESCO vinh danh TP Hồ Chí Minh mang ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam.
Theo Thứ trưởng, TP Hồ Chí Minh sở hữu hạ tầng kỹ thuật phát triển nhanh, nguồn nhân lực trẻ và môi trường sáng tạo năng động, những tiêu chí quan trọng để trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành với TP Hồ Chí Minh trong nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện chính sách cho ngành sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.
Ông Tạ Quang Đông nhấn mạnh danh hiệu UNESCO là nền tảng để TP Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm điện ảnh lớn của khu vực, đồng thời mở rộng cơ hội đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định vị thế và tiềm năng điện ảnh của TP Hồ Chí Minh.
Lễ công bố có sự tham dự của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim. Nghi thức trao Bằng công nhận UNESCO là điểm nhấn quan trọng trong chương trình khai mạc LHP Việt Nam 24.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Cộng hòa Pháp cũng trao tặng TP Hồ Chí Minh bộ cẩm nang “TP Hồ Chí Minh - điểm đến sản xuất phim”, nhằm hỗ trợ thành phố quảng bá hình ảnh như một điểm đến tiềm năng cho các đoàn làm phim quốc tế.
Theo hồ sơ gửi UNESCO, TP Hồ Chí Minh xác định điện ảnh là trụ cột trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm: Đào tạo nhân lực, phát triển trường quay hiện đại, nâng cao năng lực hậu kỳ, mở rộng không gian sáng tạo và thu hút doanh nghiệp quốc tế.
Ban Tổ chức tặng hoa cho đại biểu khách mời trong Lễ khai mạc Liên hoan phim.
UNESCO đánh giá cao các hoạt động mở rộng tiếp cận văn hóa của thành phố như chiếu phim cộng đồng, giao lưu làm phim trẻ, các nhóm sản xuất độc lập và nhiều không gian sáng tạo mới, những yếu tố thể hiện sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong đời sống điện ảnh.
Khách mời trên thảm đỏ dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.
LHP Việt Nam 24 quy tụ 144 bộ phim, tạo nên tuần lễ sôi động với các hoạt động chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ và tọa đàm nghề nghiệp. Đây được xem là phông nền quan trọng để TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế mới trong mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
Đại diện lãnh đạo, nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.
Với sức trẻ sáng tạo, chính sách hỗ trợ, hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng và hệ sinh thái điện ảnh đang hoàn thiện, Thành phố hướng tới xây dựng nền điện ảnh hiện đại, giàu bản sắc, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và giao lưu văn hóa quốc tế.