Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Bình (giữa), Đoàn Chèo Hải Phòng tái hiện hình ảnh Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn.
Các hoạt động này góp phần bảo tồn và đưa giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đến với người dân.
Nội dung linh hoạt, phù hợp
Để chuẩn bị cho các buổi biểu diễn, tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên của cả hai đoàn đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và lựa chọn các nội dung phù hợp với từng nhóm khán giả. Cụ thể như, Đoàn Chèo Hải Phòng đã biểu diễn các vở diễn, trích đoạn "Vinh quy bái tổ" về Tiến sĩ, Nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn tại Di tích Đền thờ Lê Khắc Cẩn, huyện An Lão; "Keo vật thiên mệnh" tại quận Dương Kinh tái hiện tài năng của Mạc Đăng Dung - người sáng lập vương triều Mạc... Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" tại Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân và xây dựng các chương trình biểu diễn với hàng chục tiết mục phù hợp với nhu cầu thưởng thức của từng nhóm người xem ở các quận Hải An, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn...
Xem tiết mục biểu diễn "Vinh quy bái tổ" của Đoàn Chèo Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Hiền, xã An Thọ, huyện An Lão cho biết, với sự tái hiện tài tình của nghệ sĩ, diễn viên, bà có dịp hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Tiến sĩ, nhà thơ yêu nước Lê Khắc Cẩn.
Theo ông Lê Văn Huy, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện An Lão, dịp Tết vừa qua địa phương kết hợp với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố biểu diễn các chương trình nghệ thuật, trong đó có biểu diễn các trích đoạn chèo, mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ người dân. Nội dung các chương trình tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, giới thiệu về đất và người An Lão bằng hình thức sân khấu hóa, cộng với diễn xuất của các Nghệ sĩ Ưu tú, diễn viên của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nên người dân rất hào hứng đón nhận. Đây là dịp để vun bồi tình cảm yêu quê hương, đất nước, đồng thời đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người dân.
Bà Chu Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân cho biết, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng biểu diễn tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký" ngay trong buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đã mang đến món quà ý nghĩa cho học sinh. Vở diễn với những nhân vật được tạo hình sinh động, bắt mắt, lời thoại hay, kết hợp với âm thanh, ánh sáng đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc, giúp các em hiểu về múa rối cũng như tình bạn, tình mẫu tử thông qua lời thoại, hành động của nhân vật trong tác phẩm.
Bà Chu Thị Hằng mong muốn, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng tiếp tục xây dựng nhiều vở rối hay như tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký", góp phần đưa các bộ môn nghệ thuật truyền thống đến với nhà trường, nuôi dưỡng khả năng cảm thụ, giữ gìn di sản văn hóa đặc sắc của cha ông để lại.
Giữ giá trị văn hóa trường tồn
Các chương trình múa rối, chèo hay, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng là kết quả của sự đầu tư bài bản của thành phố Hải Phòng, sự chỉ đạo sát sao của ngành văn hóa và sự cống hiến hết mình của nghệ sĩ, diễn viên các đoàn nghệ thuật.
Mỗi năm, Hải Phòng dành khoảng 40 tỷ đồng phục vụ các chương trình thuộc "Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng". Nguồn lực này sẽ phân bổ về các đoàn nghệ thuật, trong đó có Đoàn Nghệ thuật Múa rối và Đoàn Chèo Hải Phòng.
Trưởng Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ, nguồn lực đầu tư từ thành phố giúp đoàn có điều kiện đầu tư nhiều hơn trong thiết kế sân khấu, tạo hình nhân vật rối cũng như có thêm kinh phí động viên nghệ sĩ, diễn viên. Song đây chỉ là một thành tố tạo nên những chương trình biểu diễn rối đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người xem.
Các yếu tố còn lại phụ thuộc nhiều vào nội dung của vở diễn, tiết mục, đòi hỏi lãnh đạo Đoàn và toàn bộ nghệ sĩ, diễn viên không ngừng nỗ lực, nắm bắt xu hướng, nhu cầu thưởng thức để xây dựng các tác phẩm đặc sắc phục vụ khán giả. Cụ thể như, cùng với các vở rối chuyển thể từ tác phẩm văn học, Đoàn còn dàn dựng tiết mục theo các ca khúc đang trở thành xu hướng và khán giả đón nhận rất nồng nhiệt.
Nghệ sĩ Thế Trang, Đoàn Nghệ thuật Múa Rối Hải Phòng biểu diễn tiết mục múa Rối theo nhạc Latin.
Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Lan đã có 34 năm làm việc tại Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng cho biết, nhu cầu của khán giả ngày càng khắt khe do có nhiều lựa chọn các hình thức giải trí. Do đó, bà cùng như các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn luôn luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng biểu diễn để giữ gìn tinh hoa nghệ thuật múa rối song vẫn hấp dẫn người xem, nhất là nhóm khán giả trẻ.
Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin, năm 2025, cùng với việc biểu diễn múa rối, chèo phục vụ người dân, các đoàn nghệ thuật của thành phố tiếp tục dàn dựng tác phẩm phục vụ "Đề án sân khấu truyền hình". Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam yêu cầu ngành tập trung vào một nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được công nhận; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình sân khấu truyền hình năm 2025, nâng cao chất lượng các chương trình, vở diễn, tăng cường đưa chương trình chất lượng phục vụ nhân dân, du khách.