Lập hồ sơ đề nghị Hội Lim, Nghệ thuật Chèo, Múa rối nước Đồng Ngư là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đáp cho biết, Sở đang xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Hội Lim, Nghệ thuật Chèo tỉnh Bắc Ninh và Múa rối nước Đồng Ngư để đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024.
Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền vào vai Thị Màu, trong trích đoạn "Thị Màu lên chùa" nổi tiếng của vở chèo Quan Âm Thị Kính. Ảnh: TTXVN phát

Việc điều tra, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Hội Lim, Nghệ thuật chèo tỉnh Bắc Ninh và Múa rối nước Đồng Ngư đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024 nhằm tập hợp, thống kê toàn bộ những tài liệu, hình ảnh, hiện vật có liên quan đến đánh giá thực trạng di sản xưa và nay để thấy được giá trị, sức sống, khả năng duy trì, bảo tồn, nguy cơ mai một của di sản và sự tác động, ảnh hưởng của nó tới đời sống cộng đồng đương đại.

 Các cơ quan được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tiến hành trên cơ sở khảo cứu thực tế (điền dã), thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến Hội Lim, Nghệ thuật chèo tỉnh Bắc Ninh và Múa rối nước Đồng Ngư, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học theo đúng Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hồ sơ khoa học các di sản sau khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc tổ chức, quản lý và đề ra một số giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị phù hợp với đặc trưng của từng di sản.

 Đến nay, Bắc Ninh có gần 1.600 di tích; trong đó 643 di tích được xếp hạng gồm: 4 di tích quốc gia đặc biệt, 204 di tích quốc gia và 435 di tích cấp tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 18 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia. Ngoài ra, trên địa bàn có 49 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; trong đó, 4 di sản được UNESCO ghi danh, 8 di sản đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (gồm: Lễ hội làng Diềm, thành phố Bắc Ninh; Hội Rước pháo làng Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn; Hát trống quân làng Bùi Xá, thị xã Thuận Thành; Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, thị xã Thuận Thành; Nghề làm gốm Phù Lãng, thị xã Quế Võ; Nghề thủ công tre trúc Xuân Lai, huyện Gia Bình; Nghề đúc đồng Đại Bái, huyện Gia Bình; Nghề Chạm khắc rồng Phù Khê, thành phố Từ Sơn).

Thanh Thương (TTXVN)

Dành cho bạn

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.
Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Giới thiệu hình ảnh về 36 phố phường Hà Nội gắn với trải nghiệm nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Kinh kỳ”, giới thiệu tới công chúng những hình ảnh, tư liệu về 36 phố phường Hà Nội gắn với các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống.
Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Để di sản trở thành nguồn cảm hứng kiến tạo Thủ đô

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, chương trình khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã đưa khán giả qua hành trình khám phá di sản Thăng Long - Hà Nội, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các vùng miền Việt Nam và nghệ thuật quốc tế.