Bước chuyển động tích cực của nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch

Tối 26/11, tại Nhà hát Chèo (Kim Mã, Hà Nội), Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, liên hoan mang đến cảm nhận rõ hơn tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Mỗi vở diễn, vai diễn không chỉ thể hiện năng lực nghề nghiệp mà còn là kết tinh của tình yêu nghề, của khát vọng tiếp nối truyền thống, đổi mới phương thức biểu đạt để phù hợp với nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng trong bối cảnh mới.

Liên hoan cũng ghi nhận sự đóng góp bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ sáng tạo, các đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo, họa sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên… Những người đã tạo dựng nên không gian sân khấu giàu tính thẩm mỹ, những hiệu ứng nghệ thuật tinh tế, góp phần gia tăng chiều sâu thông điệp của từng tác phẩm. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, Liên hoan còn tạo dựng môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn, mở rộng không gian sáng tạo và góp phần bồi dưỡng đội ngũ kế cận -những người sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh gìn giữ và phát huy nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch trong tương lai.

Chú thích ảnh
Trình diễn nghệ thuật tại Lễ Bế mạc. 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy giá trị của các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có Tuồng và Dân ca kịch; đồng thời khuyến khích các đơn vị nghệ thuật mạnh dạn đổi mới phương pháp tiếp cận, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, mở rộng đối tượng công chúng và cải thiện đời sống nghệ sĩ. Thành công của Liên hoan năm nay là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng môi trường sáng tạo thuận lợi, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ cho biết, Liên hoan diễn ra từ 17 – 26/11, có 10 đơn vị nghệ thuật tham gia 14 vở diễn (gồm 8 vở Tuồng, 6 vở Dân ca các thể loại). Điểm qua các vở diễn: “Lửa cháy thành Phiên Ngung”; “Người đi mở cõi”; “Phụng vũ trời Nam”; “Nữ tướng Tây Sơn”, “Dòng sông kể chuyện”, "Nhìn lại một vương triều”; “Mật lệnh búp sen hồng”; “Anh hùng”; “Người mẹ Quảng Nam”; “Cô gái Làng Quan họ”; “Còn mãi với non sông”; “Chìm trong vòng xoáy”; “Đoạn thâm tình”; “Cung phi Điểm Bích”… có thể thấy đề tài năm nay phong phú, đa dạng giúp khán giả hiểu và thêm yêu sân khấu Tuồng và Dân ca trong thời kỳ bước vào kỷ nguyên mới.

Dù theo đuổi nghệ thuật Tuồng hay Dân ca, các nghệ sĩ đều dựa trên những nguyên tắc cơ bản của loại hình nghệ thuật để phát huy, thể hiện thật tốt hình tượng nhân vật, giữ được bản sắc nghệ thuật. Nội dung đề cao giá trị nhân văn, cái đẹp, mang tính dự báo và tạo tác động tích cực đối với xã hội; góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam. Về nghệ thuật, tác phẩm phải đạt tính thẩm mỹ cao, có sự sáng tạo trong xử lý kỹ thuật và biểu diễn, bám sát đặc trưng của nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch. Các thành phần nghệ thuật tham gia phải phối hợp hài hòa, thống nhất, tạo nên một vở diễn hoàn chỉnh và đồng nhất về phong cách.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao 3 Huy chương Bạc cho 3 vở diễn tại Liên hoan. 

Tại Lễ bế mạc, 2 vở diễn “Lửa cháy thành Phiên Ngung”, loại hình nghệ thuật Tuồng của Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam và vở diễn “Chìm trong vòng xoáy”, loại hình Kịch hát dân ca của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An đoạt huy chương Vàng.

3 Huy chương Bạc cho các vở diễn: “Nhìn lại một Vương triều”, loại hình Tuồng, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai; Vở diễn “Anh hùng”, loại hình Hát bội, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh; “Cung phi điểm bích”, loại hình ca kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế.

Ban tổ chức cũng trao 18 Huy chương Vàng, 34 Huy chương Bạc cho cá nhân nghệ sĩ biểu diễn và 4 Giải xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 đã phản ánh bước chuyển động tích cực và sức sống bền bỉ của nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch hôm nay với 14 vở diễn mang dấu ấn của các vùng, miền văn hóa. Thành công của liên hoan năm 2025 sẽ trở thành nguồn động lực để các nhà hát, các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và gìn giữ những giá trị nghệ thuật truyền thống trong chặng đường phía trước.

Tin, ảnh: Ngọc Bích (TTXVN)
'Mưa đỏ' giành giải thưởng Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24
'Mưa đỏ' giành giải thưởng Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Tối 25/11, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 đã bế mạc và trao giải tại Nhà hát Quân đội (phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh). Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự sự kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN