Thanh Hóa siết chặt quy trình kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 6/1, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện Thanh Hóa đã chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp nhận hơn 900 công dân từ Nhật Bản về nước để cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Điểm cách ly tại huyện biên giới Mường Lát. Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, trong 3 ngày 7-9/1, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp nhận, tổ chức cách ly hơn 900 công dân Việt Nam từ Nhật Bản trở về. Các công dân sẽ nhập cảnh tại Sân bay Thọ Xuân và được đưa đi cách ly tập trung theo hình thức tự trả phí tại Khách sạn FLC Sầm Sơn. Đây là đợt tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, cách ly một số lượng lớn công dân từ nước ngoài về; do đó, các đơn vị liên quan đang tập trung phối hợp, siết chặt quy trình kiểm soát dịch COVID-19, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh đã yêu cầu Cảng vụ hàng không Miền Bắc và Cảng hàng không Thọ Xuân rà soát toàn bộ quy trình đón, tiếp nhận công dân nhập cảnh và vận chuyển hành lý của công dân; kiểm tra, hoàn tất các điều kiện phòng dịch COVID-19 tại các khu vực hạ cánh, vận chuyển hành lý, lối đi riêng của công dân từ nước ngoài trở về và khu vực kiểm dịch y tế, khử khuẩn tại Sân bay Thọ Xuân.

Tỉnh Thanh Hóa cũng rà soát, bổ sung các điều kiện về nhân lực, phương tiện, phương án tổ chức... sẵn sàng vận hành các cơ sở cách ly tập trung, khách sạn trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch khi có tình huống dịch lây lan tại địa phương, tổ chức cách ly theo quy định. Đặc biệt, ngành chức năng tập trung kiểm soát tránh lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các khách sạn được chọn làm cơ sở cách ly theo yêu cầu, để có thể tiếp nhận công dân vào cách ly ngay khi có chỉ định của Sở Y tế.

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có nhiều người dân về quê ăn tết. Thời điểm này sẽ diễn ra nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người, điều kiện thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 rất lớn. Vì vậy, Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ giám sát thôn, bản, khu phố để phối hợp, hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại cộng đồng cũng như phát hiện và xử lý sớm các trường hợp bị lây nhiễm, giám sát chặt những trường hợp cách ly tại gia đình hoặc truy vết đối tượng khi có tình huống bệnh xảy ra".

Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19, để tiếp tục duy trì kết quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm dừng tiếp nhận cách ly công dân nhập cảnh từ nước ngoài trở về cách ly tại tỉnh Thanh Hóa kể từ ngày
10/1/20121.

Trước đó, từ ngày 1 đến 15/12/2020, tỉnh Thanh Hóa đã tạm dừng tiếp nhận, cách ly người từ nước ngoài trở về, sau đó tiếp nhận trở lại trong 3 tuần nay. Tỉnh đã tổ chức tốt công tác đón tiếp, đưa các công dân từ sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Thọ Xuân về cách ly tại các khách sạn trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện, Thanh Hóa đang tổ chức cách ly tập trung cho 439 công dân, trong đó một số cơ sở có số người cách ly đông là: Khách sạn FLC Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn) 369 người, Khu cách ly Thị xã Nghi Sơn 18 người, Khách sạn Quang Vinh (Thị xã Bỉm Sơn) 11 người, Khách sạn Anh Phát 3 (Thị xã Nghi Sơn) 5 người…

Hoa Mai (TTXVN)
Hà Nội xử lý nghiêm vụ để người rời khu cách ly mới nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2
Hà Nội xử lý nghiêm vụ để người rời khu cách ly mới nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội vừa họp khẩn xử lý vụ việc tại huyện Chương Mỹ đã để "lọt" một ca mắc COVID-19 khi chưa có kết quả xét nghiệm đã được rời khu cách ly; đồng thời siết chặt công tác cách ly phòng dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN