Cứu thành công 10 thuyền viên bị nạn trên biển

Trưa 26/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo nhanh về việc tàu cá BL-93279-TS có 10 thuyền viên bị chìm trên biển.

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đến 10 giờ 20 phút ngày 26/9, tàu BV-75307-TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vớt được 10 thuyền viên tàu cá BL-93279-TS bị chìm trên biển. Hiện 10 thuyền viên được chuyển lên tàu cá BL-93508-TS, sức khỏe ổn định.

Đại tá Đào Huy Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu cho biết, vào lúc 5 giờ 27 phút ngày 26/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được tin báo của ông Nguyễn Đăng Tuấn (ở ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) là chủ tàu cá BL-93279-TS về việc tàu bị chìm, không liên lạc được với thuyền viên trên tàu. Ông đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Gành Hào (huyện Đông Hải) trình báo, đề nghị lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Vị trí tàu bị nạn cách Côn Đảo khoảng 22 hải lý về phía Tây Bắc. Hiện trường không có phương tiện hoạt động gần vị trí tàu bị nạn. Tàu bị nạn có 10 thuyền viên, trong đó 6 thuyền viên của tàu và 4 thuyền viên của tàu cá khác đi nhờ vào bờ. Thời tiết khu vực gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Nhận được tin báo, đơn vị chỉ đạo các đồn Biên phòng trực thuộc và thông báo cho các lực lượng hiệp đồng liên quan thông báo tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm tàu cá bị nạn (tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và tàu cá huy động là BL-93508-TS cơ động ra khu vực tàu bị nạn).

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá BV-75307-TS của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Nguyễn Phú Lộc (sinh năm 1972, ở ấp Tân Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đã vớt được 10 thuyền viên bị nạn, sức khỏe ban đầu ổn định. Sau đó, 10 ngư dân đã được bàn giao cho tàu BL-93508-TS; đồng thời, được tàu SAR 272 đón nhận và đang trong hành trình đưa vào huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để chăm sóc sức khỏe.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió mùa Tây Nam, thời tiết đất liền nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, phổ biến mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trên biển nhiều mây, có mưa rào và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao 1,75 - 2,75m. Biển động nhẹ đến động.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên Biển Đông, từ nay đến ngày 27/9, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 11/CĐ-QG về ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, yêu cầu đối với khu vực đất liền Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Chanh Đa (TTXVN)
Kịp thời cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn trên biển
Kịp thời cứu thuyền viên nước ngoài bị tai nạn trên biển

Sáng 16/9, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đang thường trực tại Vũng Tàu đã kịp thời đưa thuyền viên tàu MSC SVEVA (quốc tịch Panama) bị tai nạn lao động về bờ cấp cứu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN