Ukraine thúc đẩy đàm phán khuôn khổ thỏa thuận khoáng sản mới với Mỹ

Ngày 4/4, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết một nhóm quan chức chính phủ Ukraine sẽ đến Mỹ trong thời gian tới để thảo luận về khuôn khổ mới cho thỏa thuận khoáng sản giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một thỏa thuận mở rộng sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được kết quả trong chuyến thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tới Mỹ vào cuối tháng 2. Đề xuất sửa đổi yêu cầu Kiev chuyển giao toàn bộ lợi nhuận từ quỹ kiểm soát tài nguyên của Ukraine cho Mỹ, cho đến khi Ukraine hoàn trả toàn bộ viện trợ thời chiến của Mỹ, cộng với lãi suất. Các quan chức Ukraine cho biết nước này đã nhận được bản dự thảo cập nhật vào tuần trước.

Phát biểu với báo giới tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Sybiha cho biết các cuộc tham vấn trực tuyến giữa các nhóm quan chức chính phủ Ukraine và Mỹ có thể diễn ra vào ngày 11/4 tới. Ông Sybiha cũng cho hay Chính phủ Ukraine sẽ tiếp tục xem xét đề xuất mới của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận này cần phải mang lại lợi ích cho cả hai nước, đặc biệt là không đi ngược lại nguyện vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Trước đó, ngày 1/4, Ngoại trưởng Sybiha cho biết Ukraine sẽ hợp tác với Mỹ hướng tới một thỏa thuận khoáng sản “mang tính chấp nhận được” mà hai nước có thể ký kết. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 30/3 cảnh báo rằng Tổng thống Zelensky sẽ đối mặt với “những vấn đề lớn” nếu Ukraine quyết định rút khỏi thỏa thuận khoáng sản. 

Ông Sybiha đã đến Brussels ngày 3/4 để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bên lề hội nghị, ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm ở quốc gia Đông Âu này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.